Bộ trưởng Công an Tô Lâm

Lực lượng công an xã cần là chỗ dựa cho nhân dân

NDO - Chiều 15/8, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang.
0:00 / 0:00
0:00
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an phát biểu tại buổi làm việc.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, huyện, thành phố của tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo với Đoàn công tác của Bộ Công an về tình hình, kết quả phát triển kinh tế-xã hội; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022; công tác bảo đảm an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong thời gian qua.

Tình hình trật tự an ninh xã hội trên địa bàn được bảo đảm, công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội đã được đẩy mạnh. Việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân và toàn dân bảo vệ an ninh đã được triển khai nghiêm túc và thực hiện tốt công tác dân vận, vận động người dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đặc biệt, Tuyên Quang đã phối hợp rất tốt với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước cùng các nhà tài trợ xây dựng 1.400 ngôi nhà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách ở miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, để người dân yên tâm lao động sản xuất, bám đất, bám bản, hạn chế việc di cư tự do; phòng, chống âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo kích động, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số vào các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao việc thực hiện đưa công an chính quy về xã trên địa bàn tỉnh và mong muốn lực lượng công an xã cần gần gũi dân hơn nữa để xử lý những xung đột, mâu thuẫn ngay từ cơ sở và là chỗ dựa cho nhân dân; hỗ trợ người dân giải quyết những thủ tục hành chính ngay tại xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt phối hợp với các tỉnh trong khu vực giải quyết dứt điểm tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.

Đại tướng Tô Lâm cũng lưu ý tỉnh Tuyên Quang tuyệt đối không chủ quan, lơ là, không để điểm nóng về an ninh trật tự xuất hiện trên địa bàn; triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Chính phủ về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.