Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp (Ảnh: DUY LINH)

Làm rõ thêm nhiệm vụ chủ trì, phối hợp của cảnh sát cơ động trong thực hiện nhiệm vụ

Tiếp tục chương trình làm việc, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cảnh sát cơ động.

Đại biểu Quốc hội Dương Văn Thăng (TP Hồ Chí Minh) phát biểu tại phiên thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động. (Ảnh: LINH NGUYÊN)

Cần làm rõ trường hợp nào cảnh sát cơ động được phép “huy động người, phương tiện”

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, cần phải quy định cụ thể trường hợp nào cảnh sát cơ động được quyền huy động người, phương tiện, thiết bị để tránh sự lạm dụng không cần thiết, vì đây là nội dung liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, quyền tài sản.