Quang cảnh hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023.

Luật Cảnh sát biển Việt Nam góp phần xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân

Theo đánh giá chung, sau 5 năm thực hiện, các nội dung, mục tiêu của Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 đã được hoàn thành. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, nhất là ngư dân không ngừng được nâng cao.
Đại diện Bộ đội Biên phòng Cà Mau báo cáo với đoàn kiểm tra.

Cà Mau cần đa dạng cách tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày 17/11, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” tại tỉnh Cà Mau. 
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận kiểm tra thực hiện Ðề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023”.

Thực hiện hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Ngày 9/11, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với tỉnh Bình Thuận và các địa phương trong tỉnh kiểm tra thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023”.
Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án.

Góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trên biển

Sáng 19/5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2019-2021) thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019-2023” (gọi tắt là Đề án) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 45 điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị.