Ông Lê Ngọc Minh, Phó cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, cuộc thi viết kịch bản được phát động từ ngày 27-2-2008 cho đến hết ngày 30-12-2008, thu hút 143 kịch bản, bao gồm 79 kịch bản phim truyện, 29 kịch bản phim tài liệu, khoa học và 35 kịch bản phim hoạt hình. Ban tổ chức đã chia kịch bản dự thi thành hai thể loại phim ngắn (phim hoạt hình và phim tài liệu, khoa học) và thành lập hai hội đồng giám khảo để đánh giá.
Số tác phẩm lọt vào vòng chung khảo gồm có 30 kịch bản phim truyện, 16 kịch bản phim tài liệu, khoa học và 14 kịch bản phim hoạt hình. Kết quả, ban tổ chức đã chọn và trao ba giải ba, ba giải ba, hai giải nhì và một giải nhất cho thể loại phim hoạt hình; ba giải ba, ba giải nhì và một giải nhất cho thể loại phim tài liệu, khoa học (riêng phim khoa học không có giải nhất).
Ở thể loại phim truyện, có thêm hai giải khuyến khích, bên cạnh ba giải ba, hai giải nhì và một giải nhất. Kịch bản “Long thành cầm giả ca” của tác giả Văn Lê đoạt giải nhất, đây là tác phẩm lấy cảm hứng từ bài thơ cùng tên của thi hào Nguyễn Du.
Ông Lại Văn Sinh, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, Cục đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho cuộc thi này, như quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các chuyến đi thực tế dài ngày cho các tác giả tại một số địa phương như Thanh Hoá, Vĩnh Phúc…
Theo ông Lại Văn Sinh, trong số các tác giả dự thi, bên cạnh nhiều cây bút tên tuổi trong giới điện ảnh, còn có cả những tác giả không chuyên. Rất nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, tìm hiểu kỹ về nhân vật, sự kiện, đề tài được mở rộng đến nhiều lĩnh vực chứ không bó hẹp và khô khan. Đặc biệt, tác giả Lê Khôi, hội viên Hội văn học nghệ thuật Việt Nam đã gửi tới cả nghìn trang kịch bản, bao gồm hàng chục tập…
Ông Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận xét: “Đây là đề tài khó, nếu muốn thể hiện chân thực lại càng khó hơn. Nhưng cuộc thi đã thu hút tới gần 150 tác phẩm với nhiều hình tượng nhân vật, với những sự kiện nối dài từ 1.000 năm Thăng Long cho tới ngày nay. Nhiệm vụ tiếp theo của Cục Điện ảnh là nhanh chóng đưa những kịch bản này thành phim kịp tiến độ để chào mừng sự kiện kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội”.
Tác giả Văn Lê, giải nhất kịch bản phim truyện.
Ban tổ chức cũng cho biết, kịch bản đoạt giải nhất thể loại phim truyện được trao 85 triệu đồng, giải nhì 60 triệu đồng, giải ba 40 triệu đồng và giải khuyến khích 20 triệu đồng. Thể loại phim hoạt hình và phim tài liệu, khoa học, giải nhất 30 triệu đồng, giải nhì 25 triệu đồng, giải ba 10 triệu đồng. Đây là cuộc thi có số tiền thưởng cao nhất từ trước đến nay của Cục Điện ảnh.
| Các tác phẩm đoạt giải Phim truyện: Giải 1: Long thành cầm giả ca (Văn Lê). Giải 2: Nhìn ra biển cả (Nguyễn Thị Hồng Ngát), Những người viết huyền thoại (Nguyễn Anh Dũng và Trần Thế Thanh). Giải 3: Lê Thánh Tông – Thăng Long huyền thoại (Trịnh Thị Anh Thư), Quyết đấu giữa sương mù (Chu Lai), Nhà tiên tri (Hoàng Nhuận Cầm). Phim hoạt hình: Giải 1: Đinh Bộ Lĩnh (Đoàn Triệu Long) Giải 2: Thánh Tản Viên (Vũ Thị Diệp), Chiếc vé đặc biệt (Điệp Vân). Phim tài liệu, khoa học: Giải 1: Phim khoa học: không có. Phim tài liệu: Nguyên liệu (Kiều Vượng). Giải 2: Bước đi của cách mạng xanh (Nguyễn Thu Tuyết), Người thắp lửa (Nguyễn Như Vũ), Con đường gốm sứ (Trung Phương). |