Địa danh Long Hồ không chỉ chứa đựng những giá trị lịch sử-văn hóa từ thời tiền nhân khai hoang mở cõi, mà còn là “địa chỉ đỏ” trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đây là nơi chứng kiến Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long ra đời , và đặc biệt tự hào là quê hương của các nhà cách mạng tiền bối xuất sắc, tiêu biểu là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.
‘Sức mạnh lòng dân” trên những con đường mới
Tiếp nối truyền thống vẻ vang đó, từ ngày 1/7/2025, xã Long Hồ chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất thị trấn Long Hồ, xã Long Phước và xã Long An. Đây là bước ngoặt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới và cũng là tiền đề để Đảng bộ xã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đặc biệt, đây là đơn vị được tỉnh Vĩnh Long chọn chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở vào ngày 8/8/2025.
Minh chứng rõ nét nhất cho sự chuyển mình của Long Hồ chính là hạ tầng giao thông nông thôn. Đến nay, 100% tuyến đường liên xã, liên ấp đã có nền đường rộng từ 3m đến 4m trở lên. Trong nhiệm kỳ qua, địa phương đã xây dựng mới 16,7 km đường cấp C, 6 cầu nông thôn và duy tu nhiều tuyến đường khác với tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng.Tại ấp Long Tân, tuyến đường dân sinh đập cống Đá dài hơn 1.300m đang được khẩn trương hoàn thiện là một ví dụ điển hình cho tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Với tổng kinh phí hơn 362 triệu đồng hoàn toàn do nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp, công trình không chỉ phục vụ đi lại mà còn là đóa hoa tươi thắm chào mừng Đại hội Đảng.
Bà Nguyễn Thị Xuân Dung, Bí thư kiêm Trưởng ấp Long Tân, xúc động chia sẻ: “Khi địa phương phát động, mỗi hộ dân đều tự nguyện đóng góp 5 triệu đồng và chung tay góp công sức thực hiện. Tình làng nghĩa xóm càng thêm bền chặt qua những bữa cơm chung do chị em phụ nữ nấu để tiết kiệm chi phí’.
Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Hồ, khẳng định các công trình thi đua từ đường đan, đường hoa đến đèn chiếu sáng đã phát huy tối đa tinh thần đồng tâm hiệp lực, tạo khí thế mới trên quê hương.
Đột phá kinh tế và xây dựng Đảng vững mạnh
Không chỉ dừng lại ở hạ tầng, kinh tế nông nghiệp của Long Hồ cũng có những bước tiến dài thông qua việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chất lượng cao. Xã đã xây dựng thành công nhiều mô hình hiệu quả như trồng lúa chất lượng cao, lúa giống kết hợp bao tiêu sản phẩm và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Đến nay, xã đã có 4 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao và 7 mã số vùng trồng được cấp.
Song hành với phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt. Mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ bốn tốt” được triển khai sâu rộng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 156 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra và biểu dương nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc.
Nhìn về tương lai, Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Hồ Nguyễn Thanh Thúy cho biết, mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2025-2030 là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Quyết tâm lớn nhất của Đảng bộ và nhân dân là sớm đưa xã Long Hồ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Với niềm tin sắt son vào truyền thống cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết, Long Hồ đang vững vàng bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, xứng đáng là viên ngọc sáng trên vùng đất Vĩnh Long văn hiến.