Long An tuyên dương 200 công nhân lao động giỏi

NDO - Ngày 27/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức tuyên dương 200 cá nhân là công nhân lao động giỏi năm 2022; 19 tập thể và 39 cá nhân thực hiện tốt Chương trình “Một triệu sáng kiến - Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giai đoạn 1 đã được tôn vinh.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Long An khen thưởng công nhân lao động giỏi.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Long An khen thưởng công nhân lao động giỏi.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An Nguyễn Văn Quí cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp Công đoàn đã tập trung triển khai thực hiện Chương trình thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” gắn với thực hiện Chương trình “Một triệu sáng kiến - Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Kết thúc giai đoạn 1, chương trình đã nhận được hơn 21.000 sáng kiến của công nhân lao động tham gia. Từ những sáng kiến của đoàn viên, người lao động áp dụng vào sản xuất đã giúp doanh nghiệp cải thiện được điều kiện lao động, tăng năng suất, tăng thu nhập cho người lao động.

Điển hình như: sáng kiến cải tiến quy trình sản xuất bao bì của anh Nguyễn Chí Hiếu, công nhân Công ty cổ phần May xuất khẩu Long An đã giúp tăng năng suất làm việc lên gấp đôi; anh Phan Bảo Quốc, Quản đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại Bảo Bảo, có sáng kiến cải tiến hệ thống ống dẫn khí và đồng hồ đo bảo đảm an toàn trong sản xuất và tiết kiệm được nhiều chi phí, làm lợi cho công ty trên 166 triệu đồng/năm; chị Trần Thị Huỳnh Như, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn In Thuận Kỳ đưa ra sáng kiến “Cải tiến thiết kế in ấn” đã làm tăng năng suất in sản phẩm và giúp giảm chi phí nhân công 230 triệu đồng/năm...

Phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động đã và đang góp phần cho doanh nghiệp vực lại đà tăng trưởng kinh tế khá tốt, giúp cho tỉnh Long An thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2022.

Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An kêu gọi các cấp công đoàn tiếp tục phát huy phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả”; chương trình “Một triệu sáng kiến - Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”;... thực hiện chương trình chuyển đổi số trong các cấp công đoàn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.