Long An bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan vụ đánh 1 học sinh tử vong

NDO - Chiều 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tân An (Long An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can (từ 14 đến 18 tuổi) liên quan vụ đánh em Nguyễn Bá Khang, học sinh lớp 11A1, Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Văn Rành, phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An, tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Văn Rành ở phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Văn Rành ở phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Bảy đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Nguyễn Trần Trung Kiên, sinh năm 2007; Nguyễn Hải Đăng, sinh năm 2007; Nguyễn Võ Hoàng Long, sinh năm 2004; Tạ Hoàng Phúc, sinh năm 2006; Lê Trần Duy Khang, sinh năm 2007; Trần Lê Khoa, sinh năm 2004 cùng cư trú ở phường 2, thành phố Tân An và Nguyễn Hoàng Tiến, sinh năm 2005, cư trú xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, chiều 17/10, sau giờ tan học, em Nguyễn Bá Khang, học sinh lớp 11A1, Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Văn Rành bị một nhóm người vây đánh ở bên ngoài trường học thuộc khu vực phường 7, thành phố Tân An.

Sau đó, em Khang được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An và tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) cứu chữa. Tuy nhiên, do bị chấn thương sọ não quá nặng, đến 12 giờ 30 phút ngày 18/10, em Khang đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tân An (Long An) đã mời làm việc với 14 đối tượng có liên quan. Qua đó, xác định 7 đối tượng tham gia gây thương tích cho em Nguyễn Bá Khang, trong đó, Nguyễn Trần Trung Kiên là đối tượng chủ mưu, lôi kéo.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tân An (Long An) tiếp tục điều tra làm rõ.