Long An: Bắt giữ đối tượng nhập cảnh mang theo 2 khẩu súng

NDO - Sáng 17/9, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An), cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng nhập cảnh qua biên giới từ Campuchia vào Long An có hành vi cất giấu 2 khẩu súng và 25 viên đạn.
0:00 / 0:00
0:00
Hai khẩu súng do đối tượng Nguyễn Văn Thương nhập cảnh mang theo.
Hai khẩu súng do đối tượng Nguyễn Văn Thương nhập cảnh mang theo.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ 50 phút, ngày 16/9, Trạm Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) làm thủ tục cho hành khách xuất, nhập cảnh.

Trong quá trình kiểm tra hành lý hành khách nhập cảnh, phát hiện bên trong hành lý (túi xách) của 1 đối tượng cất giấu 2 khẩu súng ngắn.

Qua khai thác ban đầu, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Thương, sinh năm 1991, thường trú xã Hòa Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Tiến hành kiểm tra khẩu súng ngắn nhãn hiệu K59, màu đen, số 616890 và khẩu súng ngắn nhãn hiệu MAJAROV, màu trắng, số V2IEKDRYS02-2100429 có tổng cộng 25 viên đạn bên trong 2 khẩu súng.

Hiện, vụ việc đang được Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tiến hành điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.