Lốc xoáy làm 17 nhà dân ở Quảng Ngãi bị hư hỏng

NDO - Tin từ Ủy ban nhân dân xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) cho biết, chiều 10/10, một trận lốc xoáy kèm mưa lớn bất ngờ quét qua địa bàn xã làm hàng chục nhà dân bị tốc mái, hư hỏng.
0:00 / 0:00
0:00
Lốc xoáy làm 17 nhà dân xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) bị tốc mái, hư hỏng.
Lốc xoáy làm 17 nhà dân xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) bị tốc mái, hư hỏng.

Cụ thể, trận lốc xoáy kèm mưa lớn quét qua xóm 4A, thôn Vĩnh Tuy, xã Tịnh Hiệp làm 17 ngôi nhà của người dân bị tốc mái, hư hỏng. Rất may không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi xảy ra lốc xoáy, Ủy ban nhân dân xã Tịnh Hiệp khẩn trương huy động lực lượng xung kích hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Trước mắt, tập trung dọn dẹp tài sản bị ướt, lợp lại mái nhà bị tốc để bà con có chỗ ở.

Lốc xoáy làm 17 nhà dân ở Quảng Ngãi bị hư hỏng ảnh 1

Sạt lở đất trên tuyến đường giữa Sơn Tinh-Sơn Lập, huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) gây ách tắc giao thông.

Trong khi đó, tại huyện đảo Lý Sơn, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh, ngày 10/10, vùng biển đảo Lý Sơn có gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, mưa lớn, biển động mạnh.

Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Ủy ban nhân dân huyện đảo Lý Sơn cấm biển tất cả các phương tiện tàu, thuyền ra biển hoạt động, bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Lý Sơn-Sa Kỳ và tuyến đảo Lớn-đảo Bé (huyện đảo Lý Sơn).