Lốc xoáy gây thiệt hại trên diện rộng ở Thanh Hóa

Vào lúc 20 giờ 46 phút ngày 9-6, dông gió và lốc xoáy đã làm đổ cây cối, tốc mái 233 ngôi nhà, làm hư hại trường học, đài tưởng niệm và làm bị thương ba người dân xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa. Tiếp đó, trong cơn dông vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 13-6, lốc xoáy xảy ra trên quy mô rộng ở các xã Dân Lý, Dân Quyền, Tiến Nông, Minh Dân, Minh Châu (huyện Triệu Sơn) làm bị thương hai người, cây đổ đè chết hai ông Nguyễn Văn Nghĩa và bà Nguyễn Thị Thả ở xã Dân Lý. Xã Dân Lý bị thiệt hại nặng nhất trong cơn lốc, xoáy vừa qua. Ngoài thiệt hại về người, gián đoạn hệ thống thông tin liên lạc, lốc xoáy đã làm 436 ngôi nhà bị hư hỏng, 10 phòng học bị tốc mái, 16 cột điện cùng nhiều cây cối bị gãy, làm thiệt hại hoàn toàn 350 ha lúa mới cấy. Ðánh giá bước đầu, thiệt hại do lốc xoáy gây ra ở xã Dân Lý lên tới 1 tỷ đồng.

Ngay sau cơn lốc xảy ra, cùng với việc vận động nhân dân giúp nhau khắc phục hậu quả, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tiến hành hoạt động cứu trợ đột xuất và hỗ trợ kịp thời. Ngoài hỗ trợ phí mai táng cho thân nhân gia đình có người thiệt mạng 3 triệu đồng, can thiệp, cứu chữa người bị thương, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình, địa phương bị thiệt hại do lốc xoáy gây ra. Theo lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thân nhân gia đình có người thiệt mạng, mất tích tiếp tục được hỗ trợ  2 triệu đồng, hộ có nhà bị hư hại, sập đổ hoàn toàn được hỗ trợ từ 500 nghìn đến 3 triệu đồng. Cùng với việc tiếp tục đánh giá chính xác thiệt hại do lốc xoáy gây ra để có hình thức hỗ trợ phù họp, đúng đối tượng, dự kiến xã Dân Lý (huyện Triệu Sơn)  sẽ được hỗ trợ 47,5 triệu đồng, huyện Thiệu Hóa sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng nhằm giúp nhân dân các địa phương sớm ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm