Lo nhà ở cho người dân vùng sạt lở núi Phước Sơn

NDO -

Mùa bão lũ năm 2020 đã để lại thiệt hại nặng nề cho người dân vùng cao huyện Phước Sơn (Quảng Nam). Đã hơn 10 tháng trôi qua, việc tìm mặt bằng, triển khai xây dựng các khu tái định cư gặp nhiều khó khăn; hiện mới có hơn 50 hộ dân ổn định nhà ở tại nơi ở mới, còn hơn 40 hộ đang trong giai đoạn triển khai thi công nhà ở.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra xây dựng khu tái định cư tại xã Phước Thành.
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra xây dựng khu tái định cư tại xã Phước Thành.

Trở lại xã Phước Thành, một trong những xã của huyện Phước Sơn bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra vào cuối năm ngoái. Con đường huyết mạnh từ thị trấn Khâm Đức, trung tâm huyện Phước Sơn dẫn vào các xã: Phước Kim, Phước Công, Phước Thành… đã được đầu tư sửa chữa, khôi phục nên đi lại thuận lợi hơn. Nhưng dấu vết của những trận lũ ống, sạt lở núi vẫn còn hiển hiện trên các bản, làng, dòng sông, con suối nơi đây.  

Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn Lê Quang Trung cho biết, các đợt mưa lũ kéo dài vào cuối năm ngoái, đã làm 166 hộ trên địa bàn huyện bị thiệt hại nhà ở; trong đó, có 97 nhà dân bị thiệt hại nặng, khiến người dân gặp khó khăn sau bão lũ.

Ông Trung cho biết, ngay sau khi xảy ra các trận sạt lở núi, ngoài việc tập trung tìm kiếm người mất tích; khôi phục lại đường giao thông và giúp dân sửa chữa, dựng lại nhà ở, huyện Phước Sơn đã phối hợp các cơ quan chức năng của tỉnh và Quân khu 5, tiến hành khảo sát, tìm mặt bằng để xây dựng khu tái định cư cho người dân vùng bị sạt lở núi.

Để giúp người dân sớm có nhà ở, ổn định cuộc sống, UBND huyện đã triển khai đầu tư 5 khu tái định cư, bố trí nhà ở cho 235 hộ dân ở các xã: Phước Thành, Phước Kim và Phước Lộc; với tổng nguồn kinh phí 4.570 triệu đồng. Trong đó, tại xã Phước Thành có 3 khu tái định cư, bố trí cho 175 hộ dân; các xã: Phước Kim và Phước Lộc, mỗi địa phương 1 khu, bố trí 30 hộ/khu.

Lo nhà ở cho người dân vùng sạt lở núi Phước Sơn -0
 Người dân thôn 2, xã Phước Thành tập kết vật liệu, khẩn trương xây dựng nhà mới tại khu tái định cư.

Do địa hình đồi núi phức tạp, quá trình khảo sát, lựa chọn mặt bằng bố trí tái định cư lúc đầu gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, các quy trình thực hiện thủ tục đầu tư công tốn nhiều thời gian, khiến việc triển khai các khu tái định cư chậm tiến độ.

Theo số liệu báo cáo từ các xã, đến nay, toàn huyện có 53 hộ dân đã hoàn thành việc xây dựng và dọn về nhà mới tại các khu tái định cư. Hiện còn 44 hộ dân đang triển khai xây dựng nhà ở tại các khu tái định cư.

Thời gian qua, UBND huyện Phước Sơn đã đôn đốc các đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống kết cấu hạ tầng tại các khu tái định trên địa bàn huyện. Phấn đấu, đến ngày 30/9 tới đây, các đơn vị thi công sẽ hoàn thành các hạng mục còn lại tại các khu tái định cư, giúp các hộ dân vùng sạt lở núi sớm hoàn thành nhà ở và ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. 

Ông Trung cho hay, với nguồn vốn nhà nước hỗ trợ và huy động từ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, mỗi hộ dân có nhà bị cuốn trôi và sạt nhà hoàn toàn được hỗ trợ từ 140 triệu - 180 triệu đồng/hộ.

Được chính quyền địa phương bố trí đất tại khu tái định cư, chị Hồ Thị Tên (thường trú tại thôn 2, xã Phước Thành) bộc bạch, trước đây, nhà chị nằm ở khu đất giữa hai con suối, nên hễ mùa mưa lũ lớn, cả nhà phải chạy vào đồi núi trú tạm, chứ không dám ở trong nhà.

“Bây giờ, gia đình tôi và cùng nhiều hộ dân trong thôn được xã bố trí đất làm nhà ở đây nên mừng lắm; không còn sợ mưa, bão nữa. Giờ nhà tôi đang triển khai thi công, chắc khoảng 1 tháng nữa là có nhà mới để ở rồi”, chị Tên phấn khởi bày tỏ.

Trong chuyến đi kiểm tra thi công các khu tái định cư mới đây tại huyện Phước Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho rằng, việc triển khai xây dựng các khu tái định cư vùng sạt lở núi tại huyện Phước Sơn ban đầu có chậm, nhưng gần đây nhờ đẩy nhanh tiến độ thi công, đến nay đã cơ bản có thể đáp ứng được công tác sẵn sàng ứng phó thiên tai.

Lo nhà ở cho người dân vùng sạt lở núi Phước Sơn -0
 Nhiều ngôi nhà mới được xây dựng tại khu tái định cư xã Phước Thành.

Cùng chính quyền địa phương, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam đang triển khai xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Phước Sơn và phấn đấu hoàn thành trong tháng 9, sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có tình huống thiên tai phức tạp xảy ra.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, trong những ngày này, các cơ quan chức năng của huyện Phước Sơn thường xuyên đi kiểm tra hiện trường, thúc đẩy các nhà thầu đang tập trung huy động nhân lực, vật tư và phương tiện khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống hạ tầng thiết yếu tại các khu tái định cư. Đồng thời, tiếp tục huy động lực lượng quân đội, công an, hội viên các đoàn thể tham gia giúp người dân hoàn thành việc xây dựng nhà ở trước khi mưa bão ập về.

Ngoài việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư, huyện Phước Sơn còn tiếp tục tổ chức khôi phục hệ thống kết cấu hạ tầng, như: giao thông, thủy lợi… trên địa bàn. Hiện, toàn huyện đang triển khai thi công 35 công trình hạ tầng và dự kiến đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão tới.

Đặc biệt, để ổn định cuộc sống, sản xuất cho người dân vùng sạt lở, huyện Phước Sơn đã xây dựng kế hoạch khôi phục ruộng lúa nước trên tổng diện tích khoảng 37ha, với tổng kinh phí dự kiến hơn 900 triệu đồng. Riêng trong vụ hè thu 2021, các xã đã kịp thời khắc phục và đưa vào sản xuất hơn 15ha lúa nước.