Liên tiếp phát hiện, triệt xóa các đường dây đánh bạc với số tiền lớn ở Đắk Lắk

NDO - Càng gần đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tình trạng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có xu hướng “nóng” lên. Những ngày gần đây, lực lượng công an ở Đắk Lắk liên tiếp phát hiện, triệt xóa các đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền lớn.
0:00 / 0:00
0:00
Các đối tượng tham gia đường dây đánh bạc do Lê Ngọc Triệu cầm đầu tại Công an huyện Cư Kuin.
Các đối tượng tham gia đường dây đánh bạc do Lê Ngọc Triệu cầm đầu tại Công an huyện Cư Kuin.

Ngày 26/12, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa điều tra, triệt xóa 1 đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, với số tiền giao dịch đánh bạc hơn 1,5 tỷ đồng.

Đường dây đánh bạc này do đối tượng Lê Ngọc Triệu 54 tuổi, trú tại xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin cầm đầu.

Sau một thời gian theo dõi nắm chắc quy luật hoạt động, Công an huyện Cư Kuin đã huy động trên 50 cán bộ, chiến sĩ chia làm 10 tổ công tác đồng loạt vây bắt và khám xét nhiều địa điểm ghi số đề trên địa bàn huyện.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã triệu tập 24 đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc lên làm việc.

Để đối phó với cơ quan công an, các đối tượng không gặp trực tiếp mà dùng tin nhắn điện thoại và các mạng xã hội như Zalo, Messenger, Viber, Telegram để trao đổi, nhắn tin chuyển số đề. Đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả xổ số của các đài miền bắc và miền trung để thắng thua với các con bạc.

Ngoài ra, các đối tượng không gặp trực tiếp giao nhận tiền mà thông qua chuyển khoản ngân hàng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ nhiều điện thoại di động, tiền mặt cùng một số tang vật chứng có liên quan…

Bước đầu, Công an huyện Cư Kuin xác định, từ đầu tháng 9/2022 đến nay, các đối tượng này đã tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với tổng số tiền giao dịch hơn 1,5 tỷ đồng.

Trước đó, chiều 22/12, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã huy động trên 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk chia làm nhiều tổ đồng loạt kiểm tra và bắt quả tang tại 11 điểm đang ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã đưa 14 đối tượng liên quan về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm 2021 đến nay và do đối tượng Nguyễn Thị Thùy Dung 28 tuổi, trú tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột cầm đầu.

Mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc khoảng hơn 400 triệu đồng. Tổng số tiền đường dây giao dịch từ đầu năm 2021 đến nay là trên 300 tỷ đồng.

Đường dây số đề này hoạt động rất tinh vi, để đối phó với cơ quan Công an, các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp, mà sử dụng qua tin nhắn điện thoại và các mạng xã hội. Đến cuối ngày, các đối tượng căn cứ vào kết quả xổ số của các đài, tính thắng thua với con bạc và xóa tất cả tin nhắn.

Hiện cả 2 vụ việc đang được Công an huyện Cư Kuin và Công an thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.