Liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm miền trung

NDO -

Sáng 18-11, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức họp báo công bố các hoạt động trong Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm miền trung. 

Đại diện Sở Du lịch Hà Nội công bố các hoạt động chính tại Diễn đàn liên kết du lịch sắp được tổ chức.
Đại diện Sở Du lịch Hà Nội công bố các hoạt động chính tại Diễn đàn liên kết du lịch sắp được tổ chức.

Để thúc đẩy sự phát triển du lịch, nhất là phục hồi thị trường khi đại dịch Covid-19 được ngăn chặn, việc liên kết để xây dựng sản phẩm hấp dẫn, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh là đòi hỏi tất yếu. Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là hai trung tâm chính trị - văn hóa - xã hội lớn nhất của miền bắc và miền nam. Vùng kinh tế trọng điểm miền trung gồm các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có lợi thế về du lịch di sản và những bãi biển đẹp hàng đầu Việt Nam.

Việc hợp tác sẽ giúp khách hàng giữa các tỉnh, thành phố nêu trên có được sự phục vụ, hỗ trợ tốt nhất khi du lịch tại các địa phương khác trong khuôn khổ hợp tác liên kết. Đây là lần đầu tiên việc liên kết du lịch diễn ra trong phạm vi rộng, có sự tham gia của các địa phương ở ba miền.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết: “Diễn đàn liên kết tập trung vào bốn nội dung chính: Công tác quản lý nhà nước về du lịch; Phát triển nguồn nhân lực du lịch; Phát triển sản phẩm du lịch; Quảng bá xúc tiến du lịch. Chủ đề của diễn đàn hợp tác phát triển du lịch năm nay là “Dòng chảy tinh hoa”. Đó không chỉ bởi những tỉnh, thành phố tham gia có những di sản là tinh hoa, mà còn bởi cảnh quan thiên nhiên, di sản thiên nhiên độc đáo, mang tính tinh hoa của đất nước”.

Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm miền trung dự kiến diễn ra trong hay ngày 27 và 28-11 tại tỉnh Quảng Nam, với khoảng 350 khách mời.

Tại diễn đàn sẽ diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa lãnh đạo các tỉnh, thành phố; thỏa thuận hợp tác với các Hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways) và Hiệp hội Du lịch bảy tỉnh, thành phố tham gia.

Trong khuôn khổ diễn đàn còn có: diễn đàn trực tuyến hiến kế phát triển du lịch Vùng kinh tế trọng điểm miền trung; Chương trình Không gian kết nối doanh nghiệp du lịch; Trưng bày, triển lãm giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch và sản vật đặc trưng của các tỉnh, thành phố trong liên kết… Diễn đàn được đánh giá là sẽ tạo động lực mới cho du lịch Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cũng như năm tỉnh, thành phố miền trung.