Liên kết, hỗ trợ kinh tế vùng cao Quảng Ngãi

Sau khi sáp nhập tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều xã vùng cao của tỉnh Quảng Ngãi hình thành quỹ đất rộng, tiềm năng phát triển lớn, mỗi địa phương đều có thế mạnh riêng và đang chủ động tận dụng cơ hội để phát triển kinh tế-xã hội.

Liên kết, hỗ trợ kinh tế vùng cao Quảng Ngãi

Trong bối cảnh mới, các xã miền núi tăng cường liên kết, phối hợp khai thác lợi thế nhằm hướng đến mục tiêu chung cùng thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao đời sống nhân dân.

Khai thác hiệu quả cụm công nghiệp

Xã Đăk Tô nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh và gần các trung tâm kinh tế phía tây tỉnh Quảng Ngãi. Sau sáp nhập, xã được thừa hưởng hạ tầng từ huyện cũ, các cụm công nghiệp cùng lợi thế về đất đai và nguồn lao động dồi dào. Hiện tại địa phương sở hữu Cụm công nghiệp-dịch vụ 24/4 và Cụm công nghiệp phía tây, trở thành điểm mạnh nổi bật so với nhiều xã miền núi khác. Xác định công nghiệp là trụ cột tăng trưởng, xã Đăk Tô tập trung phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến dược liệu ngay tại hai cụm công nghiệp này.

Cụm công nghiệp-dịch vụ 24/4 đã thành lập hơn 10 năm, được quy hoạch với diện tích 24 ha, tổng vốn đầu tư hạ tầng hơn 52 tỷ đồng. Đến nay, cụm công nghiệp đã hoàn thành cơ bản hạ tầng, thu hút khoảng 80 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 76%. Trong khi đó, Cụm công nghiệp phía tây Đăk Tô được hình thành năm 2017 trên diện tích 50 ha, vốn đầu tư hạ tầng hơn 148 tỷ đồng. Hiện tại cụm đang hoàn thiện các hạng mục và đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Bà Hồ Thị Kim Oanh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Thịnh cho biết: “Với chiến lược mới, chúng tôi muốn đầu tư nhà xưởng trong cụm công nghiệp ở xã Đăk Tô. Cơ sở hạ tầng nơi đây đáp ứng tốt nhu cầu công ty, song chúng tôi cần có vùng nguyên liệu sâm dây ổn định để phục vụ sản xuất lâu dài”.

Để phát huy hiệu quả thế mạnh hạ tầng công nghiệp vượt trội, xã Đăk Tô liên kết với các xã Ngọk Tụ, Kon Đào và vùng lân cận xây dựng vùng nguyên liệu cây công nghiệp, nông nghiệp và dược liệu phục vụ cho các nhà máy, cơ sở chế biến.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Tô Ngô Thị Sâm khẳng định: Hợp tác, liên kết vùng là mục tiêu trọng tâm của cấp ủy, chính quyền xã trong nhiệm kỳ này. Tỉnh Quảng Ngãi dự kiến đầu tư khu chế biến sản phẩm dược liệu 200 ha tại địa bàn. Vì vậy, muốn phát triển bền vững, xã Đăk Tô phải hợp tác chặt chẽ với các xã lân cận để bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định cho các nhà máy.

Liên kết trợ lực cùng phát triển

Với quỹ đất rộng và tiềm năng đa dạng, các xã có điều kiện tự nhiên tương đồng tăng cường phối hợp xây dựng vùng chuyên canh, vùng nguyên liệu lớn. Sự kết nối giữa địa phương có thế mạnh công nghiệp với các vùng trồng sẽ tạo nên không gian kinh tế rộng hơn và hiệu quả hơn.

Xã Ngọk Tụ và Kon Đào có hơn 4.700 ha cao su, cà-phê, mắc-ca và cây ăn quả. Hai xã hiện có 12 doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng 5 hợp tác xã tham gia các chuỗi sản xuất-chế biến nông sản. Riêng xã Ngọk Tụ có ba dự án nuôi heo công nghệ cao, với tổng quy mô 161.000 con/năm; trong đó, hai dự án đã hoạt động và một dự án đang triển khai xây dựng. Với vùng nguyên liệu sản xuất nông sản và chăn nuôi lớn, hai xã vùng cao liên kết với xã Đăk Tô để hình thành chuỗi sản xuất-chế biến sẽ nâng cao giá trị nông sản và thu nhập của nông dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kon Đào Đặng Quang Hải cho biết: “Thu mua và chế biến dược liệu, cây công nghiệp hay sản phẩm chăn nuôi ngay tại cụm công nghiệp gần vùng trồng sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí vận chuyển và nâng cao giá trị hàng hóa. Về lâu dài, đây là hướng đi có lợi cho cả địa phương và người dân”.

Để hỗ trợ thúc đẩy kinh tế địa phương, các xã vùng cao Đăk Tô, Ngọk Tụ và Kon Đào tập trung khai thác tối đa lợi thế hiện hữu, hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp; thu hút đầu tư, mở rộng vùng nguyên liệu cây công nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng vùng chuyên canh lớn theo hướng bền vững.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh: “Trong bối cảnh nhiều cơ hội và thách thức đan xen, các xã vùng cao cần chủ động hợp tác, khai thác hiệu quả dư địa đất đai, thiên nhiên. Xã Đăk Tô với lợi thế công nghiệp sẽ trở thành động lực lan tỏa cho Ngọk Tụ, Kon Đào và khu vực lân cận. Các địa phương phải tiếp tục gắn kết trong phát triển vùng nguyên liệu, cụm công nghiệp và chế biến chuyên sâu để nâng cao sản lượng, chất lượng nông sản theo hướng bền vững”.

Có thể bạn quan tâm