Liên hợp quốc thúc đẩy xóa bỏ bất bình đẳng

Phát biểu tại phiên khai mạc khóa họp thứ 49 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh: Bất bình đẳng về tiếp cận vaccine ngừa Covid-19 thể hiện rõ nhất sự coi nhẹ vấn đề quyền con người, do đó thế giới cần nhanh chóng xóa bỏ tình trạng này.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại khóa họp thứ 49 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva. (Ảnh: Liên hợp quốc)
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại khóa họp thứ 49 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva. (Ảnh: Liên hợp quốc)

Ông Guterres nhắc lại lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp, cả về mặt chính trị lẫn tài chính, cho chiến lược tiêm chủng toàn cầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm sớm đạt được mục tiêu 70% số người dân trên toàn thế giới được tiêm chủng. Liên hợp quốc nhấn mạnh, các nước ban hành chính sách xã hội cần dựa trên mục tiêu bảo đảm quyền và cơ hội cho tất cả mọi người, tập trung vào xóa đói, giảm nghèo, đầu tư cho giáo dục, bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em, ứng phó biến đổi khí hậu.

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet cũng nêu rõ, thế giới cần hành động để ngăn chặn xung đột và khủng hoảng, tuân thủ hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, xóa bỏ bất bình đẳng, thúc đẩy quyền con người, bảo đảm người dân tham gia đầy đủ vào các tiến trình ra quyết định...

Khóa họp thứ 49 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc có sự tham dự của các nhà lãnh đạo và đại diện cấp cao của 47 nước thành viên và hơn 100 nước quan sát viên, các tổ chức quốc tế. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm Trưởng đoàn Việt Nam tham dự và có phát biểu trực tuyến tại phiên họp cấp cao của khóa họp.