Liên hợp quốc thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho Nga-Ukraine

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thông báo, ông đã đến thủ đô Kiev của Ukraine ngày 27/4 sau khi hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moskva. Ông Guterres khẳng định, Liên hợp quốc sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm mở rộng hỗ trợ nhân đạo và bảo đảm sơ tán dân thường khỏi các khu vực xung đột ở Ukraine.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo chương trình, Tổng Thư ký Guterres có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky.

Phát biểu trước các nhà lập pháp Nga, Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga sẽ có hành động đáp trả nhanh chóng nếu bất kỳ quốc gia nào can thiệp tình hình Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/4 cho biết, quân đội Nga đã tấn công 59 cơ sở quân sự của Ukraine trong đêm, trong đó phá hủy các kho chứa vũ khí do nước ngoài cung cấp cho Kiev tại nhà máy nhôm Zaporozhye.

Ngày 28/4, Chính phủ Nhật Bản thông qua kế hoạch sử dụng máy bay của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản để vận chuyển vật tư viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Ukraine. Theo kế hoạch, Chính phủ Nhật Bản sẽ sử dụng máy bay vận chuyển C2 để vận chuyển vật tư có trong kho dự trữ của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) theo đề nghị của cơ quan này để hỗ trợ người tị nạn Ukraine.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Seoul hy vọng tham gia các nỗ lực phục hồi và tái thiết trong giai đoạn sau xung đột ở Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề kinh tế Hàn Quốc Yun Seong-deok đưa ra tuyên bố này trong cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko.

Một số nguồn tin cho biết, Mỹ đã dỡ bỏ những hạn chế về việc chia sẻ tin tình báo với Ukraine trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Moskva và Kiev gia tăng tại khu vực miền đông và miền nam của Ukraine. Động thái này diễn ra sau khi Nghị sĩ Mike Turner (M.Tơ-nơ) gửi một bức thư mật tới chính quyền của Tổng thống Joe Biden (G.Bai-đơn) nhằm hối thúc dỡ bỏ những hạn chế về chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine.

Tổng thống Zelensky cho biết, ông đã thảo luận với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen về việc tăng cường hỗ trợ Kiev, trong đó có hỗ trợ tài chính vĩ mô. Ông Zelensky cho biết đã gửi lời cảm ơn EC vì kế hoạch bãi bỏ thuế quan và hạn ngạch đối với hàng hóa công nghiệp và thực phẩm nhập khẩu từ Ukraine. Hai bên cũng đề cập gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga, bao gồm lệnh cấm vận dầu mỏ.

Cùng ngày, Thủ tướng Ukraine cho biết, EU thông báo sẵn sàng dỡ bỏ thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ukraine trong một năm. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ cũng bày tỏ hy vọng chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ đưa ra đề nghị cung cấp tài chính bổ sung cho Ukraine.