Liên hợp quốc kêu gọi giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân Iran

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách các vấn đề chính trị và xây dựng hòa bình Rosemary DiCarlo nêu rõ, ngoại giao là phương thức duy nhất để giải quyết hiệu quả vấn đề hạt nhân Iran. Bà DiCarlo đồng thời nhấn mạnh các bên liên quan cần sớm nối lại đối thoại nhằm đạt được thỏa thuận về các vấn đề còn tồn đọng.
0:00 / 0:00
0:00

Phát biểu tại cuộc họp báo của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ, bà DiCarlo đã nhắc lại phát biểu của Tổng Thư ký LHQ kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoặc miễn áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) cũng như gia hạn miễn trừng phạt liên quan hoạt động thương mại dầu mỏ với Iran. Trong khi đó, phía Tehran cần phải đảo ngược các động thái không phù hợp với các cam kết liên quan chương trình hạt nhân của nước này theo thỏa thuận trên.

Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại LHQ Cảnh Sảng kêu gọi Mỹ và các bên liên quan cần nắm bắt các cơ hội tích cực, áp dụng cách tiếp cận thực tế và thúc đẩy khôi phục JCPOA.

Theo ông, các bên cần duy trì thái độ phù hợp nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Iran, theo đó tách biệt với các vấn đề khác, cũng như tránh mọi động thái tiêu cực có thể làm căng thẳng leo thang và làm suy yếu một giải pháp chính trị và ngoại giao.