Liên hợp quốc kêu gọi bảo đảm an ninh ở Mali

Người phát ngôn Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi Mali bảo đảm an ninh, tạo thuận lợi cho việc rút lực lượng Liên hợp quốc khỏi nước này.
0:00 / 0:00
0:00

Lời kêu gọi được đưa ra ngày 3/11, sau khi xe chở các binh sĩ thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Mali (MINUSMA) trúng phải thiết bị nổ tự chế, khiến 7 người bị thương. Đoàn xe gồm hàng chục phương tiện chở các binh sĩ thuộc MINUSMA rời căn cứ của Liên hợp quốc ở Kidal để đến thành phố Gao, miền bắc Mali.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết, đây là lần thứ tư kể từ khi bắt đầu tiến trình rút khỏi căn cứ Kidal, đoàn xe của MINUSMA trúng thiết bị nổ tự chế. Gần đây nhất, 8 binh sĩ thuộc MINUSMA cũng bị thương vì lý do tương tự. Liên hợp quốc một lần nữa kêu gọi chính quyền Mali phối hợp, tạo thuận lợi cho việc rút quân của MINUSMA. Theo Liên hợp quốc, các binh sĩ gìn giữ hòa bình buộc phải rời đi trong bối cảnh không có sự hỗ trợ bảo đảm an ninh, khiến rủi ro gia tăng.

Tháng 6/2023, chính quyền quân sự ở Mali yêu cầu MINUSMA rời khỏi nước này trong bối cảnh quan hệ hai bên xấu đi. MINUSMA được triển khai từ năm 2013 tại Mali và trở thành mục tiêu tấn công của các phần tử thánh chiến. MINUSMA rút lực lượng khỏi Mali có thể khiến giao tranh giữa các nhóm vũ trang ở miền bắc Mali gia tăng.