Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn làm Trưởng đoàn AFC tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024. (Ảnh: AFC)

Chủ tịch VFF làm Trưởng đoàn AFC tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

Ngày 15/4, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), làm Trưởng đoàn AFC tại sự kiện này. Tối nay, Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ khai mạc tại Sân vận động Jassim Bin Hamad (Qatar). Đây cũng là nơi diễn ra trận chung kết của sự kiện này vào tối 3/5.
Các em nhỏ giao lưu cùng tuyển thủ quốc gia. (Ảnh: VFF)

100 bạn nhỏ Làng Trẻ em SOS Việt Nam trải nghiệm chơi bóng cùng tuyển thủ quốc gia

Sáng 15/3, tại sân FIFA Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã diễn ra hoạt động giao lưu giữa một số tuyển thủ quốc gia với 100 em nhỏ đang sinh sống tại Làng Trẻ em SOS Việt Nam. Chia sẻ về hoạt động này, hai cầu thủ Nguyễn Duy Mạnh và Hoàng Thị Loan bày tỏ niềm vui khi được cùng trải nghiệm với các em nhỏ và lan tỏa tình yêu với bóng đá.
Ðình Bắc (số 15) thi đấu ấn tượng trong trận Việt Nam gặp Nhật Bản. (Ảnh VFF)

Cái khó của ông Philippe Troussier và đội tuyển quốc gia

Dừng bước ở bảng D vòng chung kết ASIAN Cup 2023 với ba trận toàn thua trước Nhật Bản, Iraq, Indonesia cho thấy trình độ hiện tại của bóng đá Việt Nam. Với các chuyên gia và những người có tâm với bóng đá Việt Nam, thì nguyên nhân dẫn đến thành tích không tốt của đội tuyển Việt Nam chính là các cầu thủ chủ chốt dưới thời thầy Park Hang-seo không được trọng dụng, giữa họ và lứa cầu thủ trẻ được đôn lên thay thế còn khoảng cách lớn.
Quả bóng Vàng 1972 và 1976 - Franz Beckenbauer. (Ảnh: DPA)

VFF chia buồn sự ra đi của huyền thoại bóng đá Đức Franz Beckenbauer

Được tin Huyền thoại làng cầu Tây Đức Franz Beckenbauer, một trong ba nhân vật vô địch World Cup với tư cách là cầu thủ và huấn luyện viên, vừa qua đời ở tuổi 78, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đại diện VFF đã gửi thư chia buồn tới gia đình ông và Liên đoàn Bóng đá Đức.
Một pha tranh bóng giữa hai đội Công đoàn Quảng Ninh và Công đoàn Thái Bình.

Nơi hội tụ tinh thần kết nối và sẻ chia

Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc là sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe của công nhân, người lao động, đồng thời, khẳng định sự quan tâm, chăm lo toàn diện của tổ chức công đoàn đối với công nhân, lao động. Đây cũng là sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Tướng Khiev Sameth - Chủ tịch AFF (giữa) cùng Phó Tổng Thư ký AFC Vahid Kardany (ngoài cùng bên trái). (Ảnh: VFF)

Chủ tịch VFF dự Đại hội AFF nhiệm kỳ 2022-2026

Ngày 14/11, Đại hội Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) lần thứ 29 (nhiệm kỳ 2022-2026) đã được tổ chức tại Siem Reap, Campuchia với sự tham dự của các đại biểu đại diện cho 12 Liên đoàn bóng đá quốc gia thành viên AFF (bao gồm Australia). Đoàn đại biểu đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) do Chủ tịch Trần Quốc Tuấn dẫn đầu đã tham dự Đại hội.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiếp đón Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. (Ảnh: FIFA)

Lãnh đạo VFF thăm cơ quan đại diện FIFA tại Paris

Vào 14 giờ chiều 29/6 (giờ địa phương), đoàn lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn dẫn đầu đã đến thăm cơ quan đại diện của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tại Paris (Pháp). Đón đoàn có Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa.

Sân vận động Mỹ Đình được tu sửa, chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới.

Yêu cầu khán giả quét mã QR khi đến sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Để kiểm soát toàn bộ người đến Sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam sắp tới, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia tổ chức các điểm quét mã QR tại tất cả các cửa ra, vào sân vận động Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam bị từ chối 1 tình huống penalty gây tranh cãi. (Ảnh: Heromag)

LĐBĐ Việt Nam đề nghị FIFA và AFC tăng cường kiểm tra công tác trọng tài

Ngày 8/9, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã có thư chính thức gửi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch AFC Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa đề nghị kiểm tra chất lượng công tác trọng tài nhằm bảo đảm công bằng và giữ gìn hình ảnh, uy tín cho Vòng loại World Cup.