Lịch trình tiếp xúc “dày đặc” của bệnh nhân mắc Covid-19 tại chợ đầu mối Hòa Cường

NDO -

Trong số bốn bệnh nhân (BN) mắc Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng được công bố ngày 18-8 có BN987 là tiểu thương buôn bán tại chợ đầu mối Hoà Cường (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) với lịch trình tiếp xúc, di chuyển dày đặc. 

Chợ đầu mối Hoà Cường, nơi BN 987 buôn bán.
Chợ đầu mối Hoà Cường, nơi BN 987 buôn bán.

Tối 19-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với bốn trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố ngày 18-8

Cụ thể: Bệnh nhân (BN) 987 là Đ.T.K.P, nữ, sinh năm 1974, trú đường Hóa Sơn 4, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, là tiểu thương kinh doanh tại chợ đầu mối Hòa Cường, có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường.

BN sống cùng gia đình tại đường Hóa Sơn 4, phường Hòa Cường Nam, tổng cộng  gia đình có 11 người tiếp xúc với BN. BN cùng chồng thường xuyên đến trồng cà tại khu đất thuộc khu E2 - hồ điều tiết (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) sau đó mang đến bán tại chợ đầu mối, không bán sỉ cho người khác.

Từ ngày 3-8 đến ngày 13-8, BN đến bán cà, thuộc hộ bán rong, gần trạm xử lý rác tại chợ đầu mối Hòa Cường, trong khoảng thời gian từ 4 giờ đến 9 giờ (BN bán một ngày, nghỉ một ngày), ngày 14, 15 âm lịch BN bán hoa, chè, chén cúng. Tại chợ, BN thường xuyên tiếp xúc với hai tiểu thương chung quanh là chị H (quầy bán sả), chị L (quầy bán ớt) và khách hàng đi chợ.

Hằng ngày, tại chợ đầu mối, BN đến mua thịt tại gian hàng bà G; mua rau tại gian hàng chị M; mua gia vị tại gian hàng chị A và mua cá tại gian hàng ở phía ngoài chợ trên đường Hồ Nguyên Trừng (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng); thỉnh thoảng đến gian hàng bán trầu, cau của mẹ là bà Đ.T. T. P.

Trong thời gian gần đây (không nhớ rõ ngày), BN tổ chức tiệc sinh nhật cho cháu B.U. Những người tham dự tiệc sinh nhật gồm: cháu B.U, mẹ cháu B.U, con trai N.V.L, hai cháu nội T và A và em gái của bệnh nhân là Đ.T. T.H (trú K71 Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng).

Lịch trình tiếp xúc “dày đặc” của bệnh nhân mắc Covid-19 tại chợ đầu mối Hòa Cường -0
 Đà Nẵng tiếp tục thực hiện xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng.

Những người BN tiếp xúc tại chợ đầu mối gồm: T.T.M (cư trú tại đường Lê Sát, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng); P.T.P (ở trọ tại đường Đoàn Quý Phi phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng); T.T.L (cư trú tại K630 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng); N.T.T.T (cư trú tại phường Hòa Thọ Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng); Đ. T. R (cư trú tại đường Bùi Kỷ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng); N.T.H (cư trú tại đường Trần Thủ Độ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng); P.T.H (cư trú tại K10 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng); L.T.T.V (cư trú tại H1 K38 Bàu Hạc 1, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng); M.T.P (cư trú tại đường Nguyễn Hiền, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng); H.V.H (ở đường Đỗ Tự, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng).

Và hai người cư trú tại tỉnh Quảng Nam gồm N.V.Q (cư trú tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và H.T. T.H (cư trú tại thôn Phú Hưng, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Lịch trình cụ thể ba ngày trước khi BN được lấy mẫu xét nghiệm: Ngày 14-8, khoảng từ 4 giờ đến 9 giờ, BN bán hàng tại chợ đầu mối, thường xuyên tiếp xúc với hai tiểu thương chung quanh là chị H (quầy bán sả), chị L (quầy bán ớt), những người mua hàng, sau đó trở về nhà và chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình.

Ngày 15-8, BN ở nhà và chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình. Ngày 16-8, khoảng từ 4 giờ đến 9 giờ, BN bán hàng tại chợ đầu mối, thường xuyên tiếp xúc với hai tiểu thương chung quanh là chị H (quầy bán sả), chị L (quầy bán ớt), những người mua hàng, sau đó trở về nhà và chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình. Ngày 17-8, tại Trường trung học cơ sở Hồ Nghinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, BN được lấy mẫu dịch hầu họng. Tại đây BN tiếp xúc với gia đình ông T.T (là tiểu thương tại chợ Đầu mối), bà H.T.C và con gái T. T. H (cư trú tại tổ 6, thôn Khúc Lũy, phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam); tiếp xúc với ông H (người thu tiền thuế hằng ngày tại chợ đầu mối), sau đó BN mua huyết tại gian hàng trên đường Hồ Nguyên Trừng (không nhớ rõ địa chỉ cụ thể). Trong ngày, BN đến mua hoa (để bán tại chợ Đầu mối) tại vườn nhà ông T. T. C ở phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, tại đây, BN tiếp xúc với ông C và P.N.C.M.

Sáng ngày 18-8, khoảng từ 4 giờ đến 9 giờ, BN đến bán hoa tại chợ đầu mối. Tại đây, BN mua bánh mỳ của một người bán hàng dạo (không rõ tên); tiếp xúc với ông H (người thu tiền thuế hằng ngày tại chợ đầu mối); thường xuyên tiếp xúc với hai tiểu thương chung quanh là chị H (quầy bán sả), chị L (quầy bán ớt), những người mua hàng, sau đó trở về nhà và chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình.

Trưa ngày 18-8, BN có kết quả xét nghiệm  dương tính với với virus SARS-CoV-2.

Hiện tại, BN được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Liên quan đến BN này, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã xác minh được 24 trường hợp tại chợ đầu mối Hoà Cường tiếp xúc gần với BN; đã lấy mẫu xét nghiệm 20 trường hợp, trong đó một trường hợp âm tính, 19 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm. Đã thông báo cho tỉnh Quảng Nam về năm trường hợp tiếp xúc gần, các trường hợp này đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Lịch trình tiếp xúc “dày đặc” của bệnh nhân mắc Covid-19 tại chợ đầu mối Hòa Cường -0
Siết chặt công tác phòng, chống dịch tại các chợ Đà Nẵng. 

BN 985 là N.T.S, nam, sinh năm 1955, trú tại K95 Nguyễn Du, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, có tiền sử bệnh viêm họng hạt mãn tính.

BN sống cùng vợ B.T.K.M tại K95 Nguyễn Du, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Từ ngày 29-6 đến 20-7 BN đi xe máy đến khám và điều trị ngoại trú tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 22-7 BN đến xét nghiệm tại phòng khám Nội 2, Bệnh viện Đà Nẵng. Sau đó, BN trở về nhà, không đi đến nơi khác. Từ ngày 23-7 đến 12-8 BN chỉ ở nhà, không đi đến nơi khác.

Lịch trình cụ thể ba ngày trước khi BN được lấy mẫu xét nghiệm: Ngày 13-8 và 14-8 BN chỉ ở nhà, không đi đến nơi khác. Ngày 15-8, BN chở vợ đi chợ Đống Đa, quận Hải Châu, chỉ đứng đợi phía ngoài, không vào chợ và không tiếp xúc với người khác. Ngày 16-8 BN được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng theo kế hoạch xét nghiệm cho BN đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng xuất viện từ 15-7 đến 26-7. Ngày 17-8, vợ chồng con gái N.H.Y và T.H.S, đang trọ tại K34 Bắc Đẩu, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, đến nhà và tiếp xúc với BN. Tối ngày 17-8BN có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

BN 986 là N.T. T, nữ, sinh năm 1966, trú đường Châu Thượng Văn, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, là kế toán. BN sống cùng gia đình tại đường Châu Thượng Văn, phường Hòa Cường Bắc.

Ngày 26-7, BN đến chăm sóc mẹ N.T.M là BN điều trị tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27-7, tại Bệnh viện Đà Nẵng, BN được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần1) và có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Tại đây, BN được cách ly và chăm sóc mẹ tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng.

Từ ngày 28-7 đến 3-8, Bệnh viện Đà Nẵng được phong tỏa, BN tiếp tục được cách ly và chăm sóc mẹ tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng. Từ ngày 4-8 đến 13-8 BN được chuyển đến cách ly tại khu Ký túc xá trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn (quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng). Tại đây, BN ở cùng phòng với ba người là mẹ N.T.M, chị V.T.H và chị N.T.M.H.

Lịch trình cụ thể ba ngày trước khi BN được lấy mẫu xét nghiệm: Ngày 14, 15,16-8, BN chỉ ở tại phòng thuộc khu cách ly của Ký túc xá trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn. Ngày 17-8 tại khu cách ly, BN được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 2). Sáng ngày 18-8, BN có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó, BN được chuyển cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Vang.

Lịch trình tiếp xúc “dày đặc” của bệnh nhân mắc Covid-19 tại chợ đầu mối Hòa Cường -0
 Đà Nẵng tiếp tục phun khử khuẩn nhiều khu vực dân cư có nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

BN 988 là T.N.N, nam, sinh năm 1990, trú tổ 3 thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng, làm nghề sản xuất đậu khuôn.

BN sống cùng gia đình tại tổ 3 thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến. Tối 2-8, BN đến tiệm cắt tóc tại quận Ngũ Hành Sơn (không nhớ rõ địa chỉ) sau đó BN đến đổ xăng ở cây xăng tại cầu Đỏ và tiếp xúc với một nhân viên.

Ngày 4-8, BN đến chợ Yến Nê 1, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang để mua chuối tại quán bà A và mua mỳ ăn liền tại quán bà H. Từ ngày 5-8 đến 10-8, BN đến làm đậu khuôn tại nhà ông Q, thôn Yến Nê 1, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, tại đây, BN tiếp xúc với bà chủ H và chị L (con gái bà chủ).

Lịch trình cụ thể ba ngày trước khi BN được lấy mẫu xét nghiệm: Ngày 11,12,13-8 BN đến làm đậu khuôn tại nhà ông Q, thôn Yến Nê 1 sau đó trở về nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình.

Ngày 14-8, tại thôn Yến Nê 2, BN được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 1) và có kết quả xét nghiệm mẫu gộp (cùng với BN người khác) nghi ngờ với virus SARS-CoV-2. Ngày 15-8 BN ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình.

Ngày 16-8, tại thôn Yến Nê 2, BN được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 2) để làm xét nghiệm khẳng định, tuy nhiên cả bốn BN trong mẫu xét nghiệm gộp ngày 14-8 đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó BN trở về nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình.

Ngày 17-8, tại thôn Yến Nê 2, BN tiếp tục được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 3) để xét nghiệm khẳng định với virus SARS-CoV-2. Sáng ngày 18-8, BN có gặp N.V.K tại thôn Yến Nê 1 sau đó trở về nhà. Trưa ngày 18-8 BN có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó, bệnh nhân được chuyển cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Vang.