Lễ tế trên Ngũ Nhạc Linh Từ

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội mùa Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2026, ngày 7/3, Ban tổ chức lễ hội tổ chức Lễ tế trời đất trên núi Ngũ Nhạc (Ngũ nhạc linh từ) ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng. Tương truyền, đây là vùng đất phúc mà thần tiên ngự trị, thưởng ngoạn phong cảnh trần gian.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng thực hiện nghi lễ tế trời đất tại Trung Nhạc miếu.
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng thực hiện nghi lễ tế trời đất tại Trung Nhạc miếu.

Dự buổi lễ có các đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Lê Ngọc Châu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố và đông đảo du khách thập phương.

dsc-3510-1.jpg
Đoàn lễ tiến lên Ngũ nhạc miếu thực hành nghi lễ.

Núi Ngũ Nhạc bắt nguồn từ dãy Yên Tử thuộc cánh cung Đông Triều, chạy dài từ bắc xuống nam với chiều dài hơn 4km với 5 ngọn núi thiêng, tượng trưng cho 5 phương (tứ phương và trung phương), mỗi phương ứng với một hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ).

Trên các đỉnh núi này, người xưa xây các miếu thờ thần ngũ phương. Ngũ Nhạc gồm 5 miếu: Bắc Nhạc miếu, Trung Nhạc miếu, Đông Nhạc miếu, Tây Nhạc miếu và Nam Nhạc miếu.

dsc-3692.jpg
Lãnh đạo thành phố phát ngũ cốc cho đại biểu các sở, ban, ngành, nhân dân và du khách thập phương.

Buổi lễ diễn ra lần lượt tại Bắc Nhạc miếu, Trung Nhạc miếu, Tây Nhạc miếu, Đông Nhạc miếu và kết thúc tại Nam Nhạc miếu.

Trong đó tâm điểm là lễ tế trời đất ở Trung Nhạc miếu với lễ vật là ngũ cốc (5 loại hạt giống), đây là nghi lễ cầu quốc thái, dân an, nhân khang, vật thịnh. Năm loại hạt giống gồm: thóc, ngô, đỗ, lạc, vừng. Dựa vào tính chất của mỗi loại, từ xưa con người đã phân chia Ngũ cốc thành ngũ hành: Thóc-hành Thổ, Ngô-hành Kim, Vừng -hành Thủy, Đỗ-hành Mộc, Lạc-hành Hỏa. Đây là tinh túy cao quý nhất của các loài thảo mộc, nuôi sống con người và muôn loài, được con người tôn thờ.

Nghi lễ tế trời đất trên Ngũ nhạc linh từ, ngũ cốc là vật phẩm linh thiêng dâng lên cúng tế phật, thánh, trời, đất, tổ tiên... để tạ ơn và cầu xin năm mới quốc thái dân an, nhân khang vật thịnh, mùa màng tươi tốt, đất nước thịnh trị, thái bình.

Kết thúc lễ tế, lãnh đạo thành phố phát ngũ cốc cho đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và du khách.

Có thể bạn quan tâm