Lê Quang Liêm có chiến thắng thứ 3, cạnh tranh ngôi vô địch Oslo Esports Cup

NDO -

Rạng sáng 28/4 (giờ Việt Nam), Lê Quang Liêm đã xuất sắc đánh bại kỳ thủ đang xếp hạng 8 thế giới người Hà Lan Anish Giri ở lượt trận thứ 6 của Giải cờ vua trực tuyến (cờ nhanh) Oslo Esports Cup 2022.

Lê Quang Liêm (phải) thi đấu áp đảo trước kỳ thủ số 1 Hà Lan Anish Giri. (Ảnh: Chess24)
Lê Quang Liêm (phải) thi đấu áp đảo trước kỳ thủ số 1 Hà Lan Anish Giri. (Ảnh: Chess24)

Theo đó, Lê Quang Liêm (điểm Elo 2.765) đã giành chiến thắng áp đảo trước kỳ thủ người Hà Lan Anish Giri (điểm Elo 2.759) với tỷ số 2,5-0,5. Kỳ thủ số một Việt Nam có thêm 3 điểm và gia nhập cuộc đua vô địch cùng "Vua cờ" Carlsen, Rameshbabu Praggnanandhaa và Jan-Krzysztof Duda.

Ở ván đầu tiên, Lê Quang Liêm cầm quân đen phải đi sau nhưng anh chơi rất chủ động, tấn công đa dạng, buộc đối thủ nhận thất bại sau 57 nước đi.

Sang ván 2, Lê Quang Liêm tận dụng tốt ưu thế cầm quân trắng. Lần này, kỳ thủ số 1 Hà Lan chỉ có thể "cầm cự" được sau 37 nước cờ, trước khi chấp nhận chịu thua.

Dẫn trước 2-0 giúp Lê Quang Liêm thoải mái tâm lý khi bước vào ván đấu thứ 3. Dù cầm quân đen, nhưng kỳ thủ người Việt Nam vẫn có được lối chơi chặt chẽ, cầm hòa Anish Giri sau 41 nước để khép lại chiến thắng chung cuộc 2,5-0,5.

Với chiến thắng thứ 3 liên tiếp, Lê Quang Liêm đạt 11 điểm, cùng Duda (Ba Lan) chia nhau hạng 3 và 4 trên Bảng xếp hạng. Thứ hạng này giúp Quang Liêm có thể nuôi hy vọng giành chức vô địch.

Trong khi đó, "Vua cờ" Carlsen (Na Uy) và thần đồng cờ vua Ấn Độ Praggnanandhaa có cùng 12 điểm, chia nhau ngôi đầu.

Ở ngày thi đấu cuối cùng tại Giải cờ vua Oslo Esports Cup 2022, Lê Quang Liêm quyết tâm thắng Van Foreest Jorden (Hà Lan, điểm Elo 2.744). Nếu 3 đối thủ cạnh tranh còn lại là Carlsen, Praggnanandhaa, Duda nhận kết quả bất lợi, Quang Liêm có cơ hội đăng quang tại giải đấu lần này.

Lê Quang Liêm có chiến thắng thứ 3, nuôi hy vọng vô địch Oslo Esports Cup -0
Bảng xếp hạng Oslo Esports Cup 2022 sau 6 vòng đấu. (Ảnh: Chess24)

Oslo Esports Cup 2022 là giải nằm trong hệ thống Champions Chess Tour có tổng giá trị tiền thưởng là 1,6 triệu USD. Giải năm nay được thi đấu theo hình thức trực tuyến, quy tụ nhiều cao thủ làng cờ của thế giới như Magnus Carlsen (Na Uy, số 1 thế giới), Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaijan), Anish Giri (Hà Lan), Lê Quang Liêm... 

Tính đến thời điểm hiện tại, Quang Liêm có được 27.500 USD tiền thưởng.