Lễ hội mùa xuân các dân tộc tỉnh Gia Lai

NDĐT - Sáng 23-2 (mùng 8 tháng Giêng âm lịch), tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Bảo tàng Gia Lai tổ chức Lễ hội mùa xuân các dân tộc tỉnh Gia Lai – 2018.

Múa sạp của đồng bào dân tộc Thái tại lễ hội, thu hút số đông khách tham quan.
Múa sạp của đồng bào dân tộc Thái tại lễ hội, thu hút số đông khách tham quan.

Gia Lai là địa bàn cư trú của 38 dân tộc anh em với sự đa dạng, đặc sắc và phong phú về văn hóa truyền thống của các tộc người. Điểm mới trong Lễ hội mùa xuân năm nay là ngoài các dân tộc bản địa như: Gia Rai, Ba Na, còn có sự góp mặt của hơn 100 nghệ nhân thuộc các dân tộc đến từ Tây Bắc, Việt Bắc… mang đến lễ hội những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình, góp phần bảo tồn những di sản văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn.

Lễ hội diễn ra nhiều hoạt động trình diễn và trải nghiệm phong phú như: Cồng chiêng Tây Nguyên; Múa khèn của người Hmông; Múa xòe và hát giao duyên của người Mường; Múa cấp sắc và hát then, đàn tính của người Tày, Nùng; Múa sạp của người Tày, Nùng, Mường, Thái; Dệt truyền thống của người Sán Chỉ; Trình diễn nặn tò he, viết thư pháp của người Kinh… Ngoài ra, Lễ hội còn tổ chức các trò chơi dân gian như: ném Còn, trèo cây lấy thưởng, giã gạo, cà kheo, kéo co… được kết tinh từ quá trình lao động sản xuất và sinh hoạt của các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đây cũng là dịp để du khách thưởng thức văn hóa ẩm thực truyền thống đặc sắc, hấp dẫn từ khắp mọi miền đất nước. Ngoài cơm lam, gà nướng đặc trưng của các dân tộc bản địa Tây Nguyên, du khách còn được thưởng thức món Mèn mén, Thắng cố nổi tiếng của các dân tộc vùng Tây Bắc ngay tại vùng đất Tây Nguyên.

Ông Phan Xuân Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết: Ngoài mục đích tạo thêm không gian du xuân vui tươi, lành mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất cho nhân dân Gia Lai và du khách, quảng bá hình ảnh đất và người Gia Lai, lễ hội mùa xuân các dân tộc tỉnh Gia Lai – 2018 còn hướng đến mục tiêu bảo tồn những di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng các dân tộc hiện đang sinh sống tại tỉnh Gia Lai. Qua đó, kết nối cộng đồng, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc cùng chung tay xây dựng và bảo vệ quê hương Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm