Cùng dự, có đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đại diện lãnh đạo các tỉnh Bình Định, Hà Giang, TP Hải Phòng.
Trước giờ khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội, đại biểu các tỉnh, đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã dâng hương tưởng nhớ Vua Quang Trung cùng các tướng lĩnh, binh sĩ nghĩa quân Tây Sơn.
Vào mùa xuân Kỷ Dậu 1789, dưới sự chỉ huy của người Anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ, nghĩa quân Tây Sơn đã hành quân thần tốc, táo bạo tiến công vào kinh thành Thăng Long, đỉnh cao là trận chiến sáng mồng 5 Tết Kỷ Dậu, đánh tan hơn 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long. Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là bản anh hùng ca bất hủ trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Tự hào được sống trên mảnh đất đã ghi dấu chiến công oanh liệt, nhân dân quận Đống Đa cùng nhân dân Thủ đô, nhân dân cả nước viết tiếp những trang sử vàng của dân tộc. Năm 2016, kinh tế của quận tiếp tục phát triển, thu ngân sách đạt 7.235 tỷ đồng, vượt 39% so với kế hoạch, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao.
Sau buổi lễ là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ Nhà hát Tuồng T.Ư thực hiện, tái hiện cuộc chiến đấu thần tốc, bất ngờ của nghĩa quân Tây Sơn làm nên Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa vang dội. Đoàn tế lễ địa phương đã thực hiện nghi lễ dâng hương, tế lễ và lễ rước kiệu, múa rồng. Lễ hội có nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc thu hút người dân và du khách như biểu diễn múa tứ linh, múa quạt, múa sinh tiền, cờ người, cờ tướng, các trò chơi dân gian…
★ Sáng 1-2, tại Tượng đài Quang Trung (núi Bân, phường An Tây, TP Huế), đại diện lãnh đạo TP Huế và đông đảo nhân dân phường An Tây tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 229 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu Quang Trung và 228 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Vào cuối năm 1788, Nguyễn Huệ đã chọn khu vực núi Bân ở phía nam kinh thành Phú Xuân (Huế) để làm lễ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung trước khi phát động cuộc hành quân thần tốc ra bắc đánh tan quân xâm lược Mãn Thanh, giải phóng thành Thăng Long vào dịp Tết Kỷ Dậu 1789.
★ Tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung ở núi Dũng Quyết, UBND thành phố Vinh (Nghệ An) tổ chức Lễ kỷ niệm 228 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2017) và phát “Thẻ ấn - Quang Trung Linh Từ”. Tại buổi lễ, đại diện UBND thành phố Vinh đọc diễn văn ôn lại truyền thống quật khởi của phong trào nông dân Tây Sơn và tinh thần bách chiến, bách thắng của Hoàng đế Quang Trung, vị chỉ huy quân sự thiên tài đã làm nên Chiến thắng lịch sử Ngọc Hồi - Đống Đa, đánh bại 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh, thống nhất đất nước vào ngày mồng 5 Tết Kỷ Dậu 1789.
★ Tại Bảo tàng quốc gia Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn (Bình Định) diễn ra Lễ kỷ niệm 228 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng cùng những chiến công hiển hách của phong trào nông dân Tây Sơn mà đỉnh cao là Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Trước đó các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Đài Kính Thiên ở Núi Ấn, thôn Hòa Sơn (xã Bình Tường) và Đền thờ song thân Tây Sơn Tam Kiệt tại Di tích Gò Lăng nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức của song thân Tây Sơn Tam Kiệt cùng ba anh em Nhà Tây Sơn và các văn thần, võ tướng đã lập nên chiến công oai hùng đánh đuổi giặc ngoại xâm. Dịp này, tại Bảo tàng quốc gia Quang Trung diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao: biểu diễn nghệ thuật tổng hợp, võ thuật cổ truyền Bình Định, Hội bài chòi cổ dân gian; Hội thi các môn thể thao truyền thống…