Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng trở lại sau 2 năm “lỡ hẹn”

NDO -

Sáng 29/3, tại phiên họp thường kỳ tháng 3 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Trần Thị Hoàng Mai cho biết, Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng năm 2022 với chủ đề “Hải Phòng - điểm đến thành công” sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 5 tới sau 2 năm “lỡ hẹn” do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng năm 2019.
Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng năm 2019.

Tháng 5 cũng là dịp thành phố Cảng kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2022).

Hiện, ngành văn hóa và thể thao cùng các địa phương và đơn vị chức năng khẩn trương hoàn tất các công việc chuẩn bị để bảo đảm cho Lễ hội Hoa phượng đỏ thực sự sôi động, đậm bản sắc Hải Phòng và kỳ vọng sẽ là chương trình hấp dẫn đối với nhân dân và du khách...

Ngoài các hoạt động chính của Lễ hội Hoa phượng đỏ, dịp này, các địa phương, đơn vị trong thành phố cũng tổ chức gần 100 sự kiện sôi động khác như: đua thuyền rồng trên biển tại Đồ Sơn, Cát Bà; Lễ hội trưng bày và diễu hành xe cổ; Đại nhạc Hội âm nhạc điện tử EDM; Giải golf du lịch mở rộng; Giải đua xe đạp toàn quốc “Non sông liền một dải” tranh Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với vòng đua tại trung tâm thành phố Hải Phòng và quanh đảo Cát Bà; Giải Bóng chuyền nữ bãi biển toàn quốc tranh Cúp Flamingo lần thứ nhất…

Lễ hội Hoa phượng đỏ và các sự kiện hưởng ứng sẽ là cơ hội để thành phố Cảng quảng bá, giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước về hình ảnh mảnh đất, con người thành phố Hải Phòng “Trung dung - Quyết thắng”, nhưng cũng giàu truyền thống, năng động, sáng tạo, đầy tiềm năng, lợi thế, luôn hấp dẫn và là điểm đến thành công của các nhà đầu tư.