Lễ hội Đền Thượng (Lào Cai) được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

NDO -

NDĐT - Sáng 11-2, tại Đền Thượng (TP Lào Cai), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức Lễ công bố Lễ hội Đền Thượng là Di tích văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đón bằng Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia tại Đền Thượng (Lào Cai).
Đón bằng Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia tại Đền Thượng (Lào Cai).

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Năm du lịch quốc gia 2017- Lào Cai- Tây Bắc do tỉnh Lào Cai đăng cai tổ chức.

Tại buổi lễ khai hội Đền Thượng vào đúng ngày Rằm tháng Giêng, đại diện Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch đã trao Bằng công nhận Di tích văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với Lễ hội Đền Thượng (Lào Cai).

Cách đây hơn 700 năm, dưới sự chỉ huy tài tình của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - vị tướng tài ba, đã lãnh đạo quân dân nước Việt chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi đất nước và nền độc lập của dân tộc. Ghi nhớ công ơn của vị Anh hùng dân tộc, nhân dân Lão Nhai (Lào Cai) đã xây dựng ngôi đền tọa lạc uy nghi trên đồi Hỏa Hiệu, núi Mai Lĩnh (nay là phường Lào Cai, TP Lào Cai). Qua nhiều lần trùng tu tôn tạo, năm 1996, Đền Thượng đã được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Sau tiếng trống khai hội là lễ rước khiệu và dâng hương diễn ra trang nghiêm, tôn kính của các đại biểu và nhân dân các dân tộc trên địa bàn cùng du khách thập phương thắp nén hương thơm dâng lên Đức Thánh Trần với tấm lòng thành kính.

Lễ hội Đền Thượng (Lào Cai) được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia ảnh 1

Lễ hội Đền Thượng mở đầu Năm du lịch quốc gia 2017- Lào Cai- Tây Bắc.

Tại lễ hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa - thể thao phong phú, đa dạng, đậm bản sắc dân tộc vùng núi biên giới như: kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, vật dân tộc... Trưng bày, giới thiệu nông sản, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của 17 xã, phường của TP Lào Cai và các huyện trong tỉnh. Du khách được thưởng thức các món ăn truyền thống, là đặc sản của đồng bào các dân tộc Lào Cai như: thắng cố Mường Khương, rượu ngô Bắc Hà, cơm lam, xôi bảy màu, lạp xường, thịt lợn sấy khô...

Lễ hội Đền Thượng đã để lại ấn tượng sâu sắc về vùng đất còn lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống, thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước. Đây là lễ hội mở đầu chuỗi hoạt động văn hoá, du lịch của Năm du lịch quốc gia 2017- Lào Cai- Tây Bắc, nhằm khai thác mạnh mẽ hơn tiềm năng du lịch của các địa phương vùng Tây Bắc đất nước.