Lễ hội câu cá trên băng ở Hàn Quốc

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, lễ hội câu cá trên băng nổi tiếng "Sancheoneo Hwacheon" chính thức được tổ chức trở lại tại Hàn Quốc sau hai năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19.
Ðông đảo người dân Hàn Quốc tham gia lễ hội. (Ảnh KTO).
Ðông đảo người dân Hàn Quốc tham gia lễ hội. (Ảnh KTO).

Theo thông báo của ban tổ chức, lễ hội sẽ kéo dài từ ngày 7 đến 29/1, tại thị trấn miền núi gần khu vực biên giới liên Triều thuộc quận Hwacheon, tỉnh Gangwon, cách thủ đô Seoul 120km về phía đông bắc. Lễ hội nổi tiếng thế giới này của Hàn Quốc có điểm nhấn là hoạt động bắt Sancheoneo - một loài cá hồi núi chỉ sống ở vùng nước ngọt.

Ban tổ chức năm nay đã thả 171 tấn cá Sancheoneo xuống dòng sông đóng băng có diện tích hơn 61.000m2 để phục vụ lễ hội. Công tác bảo đảm an toàn cũng như các quy định phòng, chống dịch Covid-19 được chú trọng. Hằng ngày, các thợ lặn kiểm tra tình trạng đóng băng của dòng sông để quyết định số lượng người tham gia câu cá và các hoạt động vui chơi trên băng.

Lần đầu được tổ chức năm 2003, lễ hội câu cá trên băng Sancheoneo Hwacheon từng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc bình chọn là "lễ hội hay nhất quốc gia" vào năm 2010. Sancheoneo Hwacheon thu hút hơn 1 triệu lượt du khách trong suốt 13 năm liên tiếp từ 2006 đến 2019. Lễ hội năm 2020 không diễn ra trọn vẹn do thời tiết nắng nóng, trong khi các kỳ lễ hội năm 2021 và 2022 bị hủy do dịch bệnh.