Le Courrier du Vietnam đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 5/9, tại Trụ sở Trung tâm Thông tấn quốc gia (Hà Nội), Báo Le Courrier du Vietnam tổ chức Lễ kỷ niệm 'Le Courrier du Vietnam 30 năm phát triển cùng Thông tấn xã Việt Nam' và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Báo Le Courrier du Vietnam. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Báo Le Courrier du Vietnam. (Ảnh: TTXVN)

Dự lễ kỷ niệm có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; bà Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN); các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Le Courrier du Vietnam.

Về phía các vị khách quốc tế có: Ông Edgar Doerig, Trưởng đại diện Tổ chức quốc tế Pháp ngữ - Khu vực châu Á - Thái Bình Dương; bà Cristina Romila, Đại sứ Rumani tại Việt Nam; ông Pierre Du Ville, Trưởng đại diện Chính phủ cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp tại Việt Nam cùng đại diện các sứ quán, cơ quan ngoại giao.

Le Courrier du Vietnam đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ảnh 1

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới tập thể những người đã, đang làm việc tại Báo Le Courrier du Vietnam nhân kỷ niệm 30 năm phát hành số báo đầu tiên; đồng thời tin tưởng Báo Le Courrier du Vietnam sẽ tiếp tục quyết tâm, nỗ lực đổi mới để bất kỳ người sử dụng tiếng Pháp trên toàn cầu, khi muốn tìm hiểu thông tin về đất nước, con người Việt Nam đều có thể tìm thấy ở Le Courrier du Vietnam.

"Hơn thế nữa, công chúng của Le Courrier du Vietnam không chỉ đọc báo tiếng Pháp của Thông tấn xã Việt Nam mà còn đến với Việt Nam để tìm hiểu văn hóa, hợp tác và du lịch. Làm được điều này có nghĩa chúng ta làm tròn sứ mệnh thông tin đối ngoại mà Đảng, Nhà nước, nhân dân trao cho Thông tấn xã Việt Nam; đồng thời thắt chặt hơn nữa sợi dây liên kết trong cộng đồng Pháp ngữ", Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang nói.

Tổng Giám đốc nêu rõ, ngày 15/9/1945, Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Thông tấn xã Việt Nam phát đi bằng 3 thứ tiếng, trong đó có tiếng Pháp, là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời của hãng thông tấn chính thức của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa cách đây 78 năm. Điều này cũng cho thấy tầm quan trọng của thông tin bằng tiếng Pháp trong hệ thống các sản phẩm thông tin của Thông tấn xã Việt Nam.

Trong gần 8 thập kỷ qua, thông tin đối ngoại bằng tiếng Pháp luôn đóng vai trò cầu nối hữu hiệu giữa Việt Nam và cộng đồng Pháp ngữ trên toàn cầu. Cách đây tròn 3 thập kỷ, Thông tấn xã Việt Nam chính thức phát hành số đầu tiên của báo tiếng Pháp Le Courrier du Vietnam với mong muốn cung cấp thông tin về Việt Nam trực tiếp tới cộng động những người nước ngoài và Việt Nam sử dụng tiếng Pháp. Từ một tờ báo 4 trang in đen trắng, đến nay, Le Courrier du Vietnam đã trở thành đơn vị thông tin đối ngoại quan trọng phát triển theo mô hình đa phương tiện.

Đánh giá cao những nỗ lực của các thế hệ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên Báo Le Courrier du Vietnam đã luôn nhiệt huyết, trách nhiệm, nhanh nhạy, nắm bắt xu hướng làm báo hiện đại, Tổng giám đốc cho rằng: Các sản phẩm thông tin của Le Courrier du Vietnam thu hút đông đảo bạn đọc Pháp ngữ ở trong và ngoài nước. Con số độc giả từ trên 160 nước truy cập báo điện tử lecourrier.vn cho thấy, Le Courrier du Vietnam đã và đang nỗ lực mang thông tin và hình ảnh của một Việt Nam đổi mới đến với bè bạn năm châu.

Bên cạnh hoạt động thông tin, Báo Le Courrier du Vietnam cũng là đơn vị rất năng động, tích cực trong hoạt động hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao kỹ năng làm báo hiện đại cho các phóng viên, biên tập viên của ngành cũng như lan tỏa tình yêu đối với tiếng Pháp.

Bà Vũ Việt Trang gửi lời cảm ơn đặc biệt về sự giúp đỡ hiệu quả, hợp tác chặt chẽ đến Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Phái đoàn Wallonie Bruxelles, các sứ quán, phái đoàn và cơ quan ngoại giao Pháp ngữ tại Hà Nội đối với Báo Le Courrier du Vietnam nói riêng, Thông tấn xã Việt Nam nói chung trong những năm qua. Trong chặng đường tới, Thông tấn xã Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của các sứ quán, phái đoàn, cơ quan ngoại giao Pháp ngữ để Le Courrier du Vietnam không ngừng phát triển.

Le Courrier du Vietnam đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ảnh 2

Tổng biên tập Báo Le Courrier du Vietnam Nguyễn Hồng Nga phát biểu tại buổi lễ.

Ôn lại chặng đường 30 năm qua, Tổng biên tập Báo Le Courrier du Vietnam Nguyễn Hồng Nga nhấn mạnh, trong làng báo chí đối ngoại của Việt Nam, Le Courrier du Vietnam là tờ báo duy nhất bằng tiếng Pháp. 30 năm qua, tòa soạn đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trở thành một kênh thông tin đối ngoại tin cậy đối với bạn đọc Pháp ngữ trong và ngoài nước.

Từ một tờ tuần báo 4 trang ra đời ngày 5/9/1993 dưới mái nhà Thông tấn, đến nay, tòa soạn tự hào có 3 sản phẩm thông tin: Báo tuần 64 trang màu, Báo điện tử lecourrier.vn và chuyên mục truyền hình “Không gian Pháp ngữ” - chương trình tiếng Pháp phụ đề tiếng Việt được phát sóng hàng tuần trên kênh Truyền hình Thông tấn.

Các sản phẩm thông tin của Le Courrier du Vietnam có nội dung phong phú, hấp dẫn, được đông đảo bạn đọc Pháp ngữ trong và ngoài nước biết đến, đánh giá cao. Hiện nay, hàng tháng, độc giả từ khoảng 160 nước truy cập báo điện tử Le Courrier du Vietnam, trở thành một trong những đơn vị thông tin của Thông tấn xã Việt Nam có số nước truy cập nhiều nhất.

Bên cạnh đó, tuần báo Le Courrier du Vietnam cũng có mặt ở tất cả các sứ quán, phái đoàn, tổ chức Pháp ngữ và các trường học có đào tạo tiếng Pháp tại Việt Nam cũng như nhiều nước Pháp ngữ trên thế giới. Bằng tâm huyết, sự nỗ lực hết mình trong công việc, các phóng viên báo Le Courrier du Vietnam đã đạt được những thứ hạng rất cao tại các Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại và Giải báo chí Thông tấn xã Việt Nam.

Le Courrier du Vietnam đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ảnh 3

Các tiết mục văn nghệ biểu diễn tại buổi lễ.

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các ban lãnh đạo cơ quan Thông tấn xã Việt Nam, sự ủng hộ, phối hợp của các đơn vị trong ngành, các thế hệ lãnh đạo, đồng nghiệp vì những cống hiến lớn lao cho sự ra đời, trưởng thành, phát triển của tòa soạn, Tổng biên tập Nguyễn Hồng Nga khẳng định thời gian tới, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam, Le Courrier du Vietnam sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao số lượng, chất lượng thông tin, sản xuất các sản phẩm thông tin đa phương tiện theo xu thế phát triển của báo chí hiện đại, nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của tờ báo tiếng Pháp duy nhất tại Việt Nam trong cộng đồng báo chí Pháp ngữ quốc tế.

Dịp này, Tổng giám đốc Vũ Việt Trang đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Báo Le Courrier du Vietnam.

Le Courrier du Vietnam đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ảnh 4

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Ngày 5/9/1993, báo Le Courrier du Vietnam được chuyển từ Bộ Ngoại giao về Thông tấn xã Việt Nam. Trong suốt 30 năm qua, Tòa soạn đã phát huy sức mạnh đoàn kết tập thể và vai trò là tờ báo tiếng Pháp duy nhất của Việt Nam để tạo được chỗ đứng vững chắc trong làng báo chí đối ngoại quốc gia và báo chí Pháp ngữ.

Tờ báo đã trở thành một kênh thông tin đối ngoại quan trọng và uy tín của đất nước khi Việt Nam đăng cai tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ VII năm 1997. Đó là sự kiện chính trị, ngoại giao quốc tế lớn nhất của đất nước những năm 90, đánh dấu sự hội nhập của Việt Nam với cộng đồng Pháp ngữ nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung.

Le Courrier du Vietnam đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ảnh 5

Các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo tham dự buổi lễ.

Le Courrier du Vietnam hiện có 3 sản phẩm báo chí, gồm: báo in, báo điện tử và chương trình truyền hình "Không gian Pháp ngữ" phát sóng trên kênh truyền hình Vnews của Thông tấn xã Việt Nam. Số trang báo in hằng ngày tăng từ 4 trang năm 1993 lên 8 trang vào năm 1995, 12 trang vào năm 1996, 16 trang vào năm 1997 và nay là báo tuần với 64 trang màu khổ A4.

Báo điện tử https://lecourrier.vn ra mắt ngày 1/1/2012 luôn cập nhật xu hướng công nghệ để phát triển, đa dạng hóa các loại hình thông tin như video, đồ họa, Megastory…

Ngày 15/9/2022, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam, báo điện tử Le Courrier du Vietnam đã ra mắt giao diện mới hiện đại, đẹp mắt về hình thức, phong phú về nội dung và tiện ích về tra cứu, thu hút ngày càng nhiều độc giả, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ của thông tin. Chất lượng và số lượng thông tin ngày càng tăng. Hiện nay, báo điện tử thu hút một lượng lớn độc giả truy cập từ hơn 200 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ngày 20/3/2011 đánh dấu sự ra đời của chuyên mục truyền hình “Không gian Pháp ngữ” do Le Courrier du Vietnam sản xuất, phát sóng 15 phút hàng tuần trên kênh Vnews của Thông tấn xã Việt Nam.

Chương trình giới thiệu những hoạt động Pháp ngữ diễn ra tại Việt Nam, trong khu vực và trên toàn thế giới, phản ánh đa chiều những nét đặc trưng văn hóa của các nước trong cộng đồng Pháp ngữ, góp phần tạo thêm một cầu nối giữa Việt Nam với thế giới. Các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế luôn là điểm mạnh của tòa soạn, đặc biệt trong những năm gần đây.

Le Courrier du Vietnam đã tăng cường hợp tác với Tổ chức quốc tế Pháp ngữ, Tổ chức đại học Pháp ngữ và các sứ quán, phái đoàn ngoại giao tổ chức nhiều hoạt động, trong đó phải kể đến cuộc thi viết “Phóng viên trẻ Pháp ngữ” được tổ chức hàng năm từ 2016 đến nay đã là mùa thứ 8, các hội nghị bàn tròn, hội thảo với nhiều chủ đề khác nhau, các khóa học nâng cao nghiệp vụ báo chí trong và ngoài nước. Có thể khẳng định trong suốt 30 năm qua, báo Le Courrier du Vietnam đã thực hiện tốt chức năng thông tin đối ngoại về các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa-xã hội của Việt Nam và những vấn đề thời sự quốc tế; giới thiệu và quảng bá hình ảnh đất nước, thể chế, con người Việt Nam tới cộng đồng Pháp ngữ.