Tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh, lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu ADN cho ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ, hai em ruột của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Việc lấy mẫu được triển khai ngay sau khi Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng xác minh thông tin thân nhân từ những tài liệu, di vật thu được trong quá trình khai quật rãnh mộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng.
Theo quy trình chuyên môn, lực lượng công an hỗ trợ thân nhân hoàn thiện hồ sơ, xác thực thông tin cá nhân trước khi lấy mẫu. Toàn bộ các bước từ khai báo điện tử, đối chiếu dấu vân tay đến lấy mẫu máu đều được thực hiện chặt chẽ nhằm bảo đảm độ chính xác phục vụ giám định ADN.
Do yêu cầu cấp thiết của việc xác định danh tính hài cốt vừa phát hiện, Công an tỉnh Tây Ninh đã điều chỉnh kế hoạch, tổ chức lấy mẫu sớm hơn một ngày so với lịch dự kiến.
Trước đó, trong quá trình khai quật rãnh mộ tập thể đầu tiên tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, nơi trước đây là Nghĩa trang Đô Thành, lực lượng tìm kiếm đã quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như súng AK, hộp tiếp đạn, tăng võng ví, lược và giấy tờ cá nhân.
Đặc biệt, bộ hài cốt còn lưu giữ quyết định điều động cùng các tài liệu ghi rõ phiên hiệu đơn vị, chức vụ Trung đội phó của Quân giải phóng miền nam. Qua đối chiếu bước đầu, cơ quan chức năng xác định các thông tin này trùng khớp với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội phó, Tiểu đoàn 1 Long An, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại khu vực cầu Chữ Y.
Đợt này, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho khoảng 400 thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã Hòa Khánh và các địa phương lân cận, góp phần thực hiện đề án thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ còn thiếu thông tin.