Chung quanh vấn đề nêu trên, phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Kim Long, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai.
Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết, thành phố Đồng Nai đang ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ đột phá nào trong cấu trúc lại không gian phát triển?
Đồng chí Nguyễn Kim Long: Có thể khái quát các nhiệm vụ đột phá trong quá trình cấu trúc lại không gian phát triển của thành phố Đồng Nai hiện nay ở ba trụ cột là hạ tầng chiến lược đồng bộ; kinh tế hiện đại, có sức cạnh tranh cao và quản trị đô thị thông minh, phục vụ người dân tốt hơn.
Trước hết, thành phố phải được phát triển theo tư duy đa trung tâm, kết nối vùng, không dàn trải, không chia cắt; mỗi khu vực phải có chức năng rõ, động lực rõ và vai trò rõ trong tổng thể chung. Quy hoạch phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển, chứ không chạy theo xử lý những bất cập đã phát sinh.
Để phát triển nhanh và bền vững hạ tầng phải đi trước, phải tạo ra năng lực kết nối mới. Đồng Nai sẽ tập trung hoàn thiện các trục giao thông liên vùng, kết nối đồng bộ đường bộ, đường sắt, đường thủy, cảng biển, logistics và đặc biệt là sân bay Long Thành.
Đồng Nai đang chuyển mạnh sang công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ hiện đại, logistics thông minh, đô thị sân bay, kinh tế số và đổi mới sáng tạo. Trong đó, khu vực Long Thành phải được xác định là hạt nhân động lực mới. Thành phố Đồng Nai phải vận hành nhanh hơn, thông minh hơn, minh bạch hơn và gần dân hơn.
Mục tiêu cuối cùng của phát triển không chỉ là tăng trưởng GRDP, thu hút đầu tư hay xây dựng nhiều công trình lớn, mà là người dân được sống trong môi trường tốt hơn, đi lại thuận tiện hơn, tiếp cận giáo dục, y tế, văn hóa, nhà ở, việc làm và dịch vụ công chất lượng hơn.
Điều quan trọng nhất với thành phố Đồng Nai là kiến tạo một mô hình phát triển mới, năng động về kinh tế, hiện đại về hạ tầng, hiệu quả trong quản trị và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
PV: Về mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai văn minh, hiện đại, hạnh phúc, đồng chí có thể chia sẻ thêm?
Đồng chí Nguyễn Kim Long: Đây là định hướng xuyên suốt, thước đo cho toàn bộ quá trình phát triển của Đồng Nai trong giai đoạn mới. Trước hết, thành phố Đồng Nai phát triển có thực lực, nền tảng và sức cạnh tranh cao.
Đồng Nai không thể chỉ hài lòng với lợi thế công nghiệp truyền thống, mà phải chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng mới, dựa trên công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao. Nhưng quan trọng hơn là chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, doanh nghiệp phát triển bền vững hơn và đời sống người dân được nâng lên thực chất.
Văn minh là yêu cầu rất quan trọng khi Đồng Nai bước vào mô hình đô thị lớn. Một thành phố văn minh trước hết phải được quản trị bài bản, hiện đại, kỷ cương. Văn minh còn thể hiện ở văn hóa ứng xử, ở ý thức cộng đồng, tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Còn hạnh phúc chính là đích đến cuối cùng của phát triển. Thành phố Đồng Nai phát triển đến đâu thì người dân phải được thụ hưởng đến đó. Đồng Nai xác định phát triển thành phố phải mạnh hơn về kinh tế, hiện đại về hạ tầng, văn minh trong quản trị, nghĩa tình trong đời sống xã hội và lấy sự hài lòng, hạnh phúc của người dân làm thước đo cao nhất.
PV: Có phải mọi nỗ lực của thành phố đều hướng tới sự hạnh phúc của người dân không, thưa đồng chí?
Đồng chí Nguyễn Kim Long: Đúng vậy! Tôi cho rằng, trong mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, hạnh phúc, hai chữ “hạnh phúc” chính là điểm đến cuối cùng, là phần sâu nhất và cũng là thước đo thực chất nhất của mọi nỗ lực phát triển. Với Đồng Nai, khi nói đến thành phố hạnh phúc, chúng tôi muốn nhấn mạnh một quan điểm rất rõ, người dân là trung tâm, chủ thể và người thụ hưởng thành quả phát triển.
Nói ngắn gọn, thịnh vượng là nền tảng, văn minh là phương thức, còn hạnh phúc của người dân là đích đến. Mọi nỗ lực phát triển thành phố Đồng Nai đều phải quy về con người, tất cả thành quả phát triển đều phải được đo bằng sự hài lòng, niềm tin và chất lượng sống của nhân dân.
PV: Thành phố nhận diện và đang hóa giải những thách thức ra sao?
Đồng chí Nguyễn Kim Long: Bốn thách thức được chúng tôi nhận diện, gồm: Hạ tầng và kết nối đô thị; chuyển đổi mô hình tăng trưởng; quản trị đô thị và môi trường, an sinh và chất lượng sống.
Đồng Nai đang tập trung hóa giải theo hướng không xử lý manh mún, sự vụ, mà giải quyết tận gốc các điểm nghẽn. Trước tiên là hoàn thiện quy hoạch và tổ chức lại không gian phát triển theo hướng hiện đại, đa trung tâm, có phân vùng chức năng rõ ràng. Đẩy nhanh các công trình hạ tầng chiến lược, nhất là các tuyến cao tốc, vành đai, trục kết nối với sân bay Long Thành, cảng biển, khu công nghiệp, đô thị và các vùng động lực.
Chuyển mạnh mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại các khu công nghiệp theo hướng xanh, thông minh. Đổi mới phương thức quản trị, xây dựng chính quyền đô thị chuyên nghiệp, hiện đại, kỷ cương, phục vụ; đặt con người ở trung tâm của mọi giải pháp phát triển; mỗi người dân Đồng Nai vừa là người thụ hưởng vừa là chủ thể tham gia quá trình phát triển mới.
PV: Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, Đồng Nai có những kiến nghị gì?
Đồng chí Nguyễn Kim Long: Cùng với nội lực của địa phương, trong giai đoạn mới, khi Đồng Nai được định vị là một cực tăng trưởng quan trọng, trung tâm kết nối vùng, đô thị động lực gắn với sân bay Long Thành, thì sự hỗ trợ của Trung ương có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đồng Nai kiến nghị Trung ương tiếp tục quan tâm hoàn thiện thể chế và cơ chế phát triển phù hợp mô hình thành phố trực thuộc Trung ương.
Khi chuyển sang mô hình thành phố, yêu cầu quản trị sẽ khác, do đó, Đồng Nai cần các cơ chế phù hợp về phân cấp, phân quyền, tổ chức bộ máy, tài chính-ngân sách, đầu tư công, quản lý đô thị, đất đai, quy hoạch để có đủ thẩm quyền, đủ công cụ và đủ nguồn lực xử lý nhanh các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.
Cùng với đó, Đồng Nai kiến nghị được ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng chiến lược, hạ tầng kết nối vùng và liên vùng; cho phép nghiên cứu các cơ chế đột phá gắn với sân bay Long Thành và đô thị sân bay; hỗ trợ mạnh hơn trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng; quan tâm hơn đến chính sách an sinh và nâng cao chất lượng sống đô thị.
Tinh thần của Đồng Nai là xin cơ chế không phải để hưởng ưu đãi mà để làm được việc lớn hơn; xin nguồn lực không phải để phát triển riêng cho Đồng Nai mà là để thành phố đóng góp xứng đáng hơn cho vùng và cho cả nước.
PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!