Lập phòng mổ dã chiến đỡ đẻ kịp thời cho sản phụ trở về Australia

NDO -

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã mổ đẻ cấp cứu một sản phụ thai 38 tuần tuổi thành công ngay trong đêm 15-7.

Sản phụ hạ sinh an toàn trong khu cách ly.
Sản phụ hạ sinh an toàn trong khu cách ly.

Đây là thai phụ đi trên chuyến bay từ Australia về Việt Nam và được cách ly tại Vĩnh Phúc.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng, một thành viên trong ê-kíp tham gia ca mổ chia sẻ, bệnh nhân đau bụng có dấu hiệu chuyển dạ nên đã được chuyển từ Vĩnh Phúc về khoa Cấp cứu của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và được theo dõi sát.

Sau khi hội chẩn lãnh đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã chỉ định mổ ngay cho sản phụ.

Các thành viên trong ê-kíp trực đã nhanh chóng được huy động các chuyên gia từ Khoa Ngoại sản và thiết lập ngay phòng mổ dã chiến ngay tại khoa Cấp cứu. Sau 40 phút, ê-kíp đã đón bé trai nặng 3,5 kg.

Khi đón em bé ra đời tất cả mọi người đều rất vui bởi vì sản phụ trong tình trạng cấp cứu, và trong điều kiện một số vật dụng còn thiếu thốn nhưng ca mổ vẫn diễn ra rất suôn sẻ. Đặc biệt trong hoàn cảnh đặc thù ở khu cách ly lại được đón thiên thần nhỏ chào đời an toàn.

Hiện nay, sức khỏe của cả hai mẹ con đều ổn định và vẫn được theo dõi, chăm sóc sát sao.

Trước đó, các y, bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng đã nhiều lần mổ cấp cứu thành công cho bệnh nhân viêm ruột thừa tại khu cách ly.