Lào tiếp tục phong tỏa Thủ đô Vientiane để phòng, chống Covid-19

NDO -

Ngày 3/8, Lào tuyên bố tiếp tục phong tỏa Thủ đô Vientiane lần thứ tám, áp dụng trong 15 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 4/8 đến 24 giờ ngày 18/8. Như vậy đây là lần thứ bảy liên tiếp, Lào gia hạn lệnh phong tỏa Thủ đô Vientiane sau lần phong tỏa đầu tiên, có hiệu lực từ ngày 22/4 đến 5/5. 

Một khu vực bị phong tỏa tại Lào do phát hiện lây nhiễm cộng đồng.
Một khu vực bị phong tỏa tại Lào do phát hiện lây nhiễm cộng đồng.

Các biện pháp hạn chế đi lại, hoạt động xã hội… tại các tỉnh thành của Lào cũng tiếp tục được áp dụng như trước đây, tuy nhiên thời gian cách ly tại các trung tâm tăng từ 14 lên 28 ngày. Thời gian gần đây, mỗi ngày Lào phát hiện hàng trăm ca nhiễm Covid-19 khi xét nghiệm người lao động Lào nhập cảnh về nước. Ngoài ra biến thể Delta đã xuất hiện tại Lào, phát hiện lần đầu tiên ngày 29/6.

Thông báo về các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn và giải quyết dịch Covid-19 của Lào, bà Thipphakone Chanthavongsa, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng, người phát ngôn của Chính phủ Lào cho biết, qua đánh giá tình hình lây nhiễm và việc thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 cho thấy, Lào có thể kiểm soát sự lây lan của dịch Covid-19 ở mức độ tốt, số lượng lây nhiễm trong cộng đồng giảm xuống, đặc biệt là ở Thủ đô Vientiane. 

Tuy nhiên, do số lượng lớn người lao động Lào ở các nước láng giềng trở về nước nhiễm Covid-19, tình hình dịch Covid-19 tại các nước láng giềng vẫn diễn biến phức tạp, với nhiều biến thể và số người lao động Lào ở các nước láng giềng trở về nước liên tục tăng, vì vậy Chính phủ cần thiết phải chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt để tiếp nhận số lao động này. 

Lào phong tỏa Thủ đô Vientiane lần thứ tám để phòng, chống Covid-19 -0
 Bên trong Thủ đô Vientiane, việc đi lại đã trở lại gần như bình thường. 

Trước tình hình trên, Chính phủ Lào cần thiết phải tăng cường thực hiện nghiêm túc các biện pháp quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21/4/2021, Thông báo số 829/VPPTTg ngày 19/7/2021 của Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào và các hướng dẫn khác của Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 của Lào thêm 15 ngày, đồng thời cũng tiến hành một số biện pháp nới lỏng ở những địa phương không có lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Các biện pháp cấm và hạn chế như: Tăng cường tuần tra biên giới thường xuyên, kiểm tra nghiêm ngặt người nhập cảnh đồng thời mở rộng khu cách ly cũng các trung tâm điều trị tại các địa phương có đông người lao động Lào nhập cảnh; tăng cường truy vết người nhiễm Covid-19 trong cộng đồng để đưa đi điều trị, tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho các nhóm đối tượng theo mục tiêu đề ra; tiếp tục đóng cửa nhà hàng, quán karaoke, trung tâm giải trí, rạp chiếu phim, quán bi-a, spa, quán internet cà-phê và các quán game trên cả nước; cấm chơi thể thao có tiếp xúc cơ thể với nhau như bóng đá, đấm bốc tại các tỉnh hoặc khu vực có lây nhiễm trong cộng đồng; cấm cá nhân ra/vào khu vực đỏ theo quy định của Ban Chuyên trách, trừ những người được chính quyền địa phương cho phép theo điều kiện và lý do cần thiết; cấm tổ chức tiệc gặp gỡ, tụ tập đông người dưới mọi hình thức ở tất cả các địa điểm; tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch Covid-19 bằng cách kiểm tra thân nhiệt, giữ khoảng cách tối thiểu một mét, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện một số biện pháp nới lỏng như: Cho phép mở trung tâm thương mại, cửa hàng bán buôn, bán lẻ, siêu thị, chợ bán đồ tươi sống, chợ bán thực phẩm, chợ đêm nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19; cho phép mở quán cắt tóc, làm đẹp ở ngoài vùng đỏ, nhưng khách không được tập trung đông và phải thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19. Tiếp tục cho phép mở cửa hàng ăn, quán cà-phê, địa điểm du lịch, vườn ẩm thực tại tỉnh không có lây nhiễm cộng đồng nhưng phải ngồi cách nhau một mét, không được cung cấp dịch vụ đồ uống có cồn; cho phép tổ chức hội nghị ở các địa điểm không thuộc khu vực đỏ; tiếp tục cho phép sử dụng tàu thuyền để đi đánh cá trên các dòng sông dọc biên giới từ 6 giờ sáng đến 18 giờ nhưng phải chịu sự quản lý của các cấp chính quyền.

Cho phép người dân ra/vào giữa các địa phương mà bên trong địa phương đó không có lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Cho phép vận tải hành khách bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng không giữa các tỉnh không có lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và không phải cách ly, tuy nhiên người nước ngoài nhập cảnh Lào phải có giấy chứng nhận cách ly 14 ngày và giấy phép của Ban Chuyên trách quốc gia. Người nước ngoài đã cư trú dài ngày tại Lào được áp dụng như công dân Lào. Hành khách hoặc người tự lái xe có thể ra/vào các tỉnh đang có lây nhiễm cộng đồng nhưng phải đã tiêm đủ liều vaccine ngừa Covid-19.

Riêng tại các tỉnh đang có lây nhiễm trong cộng đồng hoặc các tỉnh có người lao động nhập cảnh từ nước ngoài về bị nhiễm Covid-19, chính quyền các tỉnh có thể ra thêm những quy định thắt chặt việc đi lại bên trong tỉnh hoặc đi lại giữa tỉnh của mình với các tỉnh khác. Cho phép lái xe và nhân viên vận tải hàng hóa ra vào giữa các tỉnh và Thủ đô Vientiane mà không phải bốc dỡ hàng hóa mà không phải xét nghiệm Covid-19 và không phải cách ly tại điểm cuối khi giao hàng. Đối với việc vận tải hàng hóa giữa các nước, tiếp tục thực hiện theo các quy định thời gian qua, trong tình hình thực tế, các bên liên quan thực hiện thống nhất theo hướng dẫn của Ban Chuyên trách quốc gia và Hướng dẫn số 242/CCVT ngày 23/4/2021 của Bộ Công chính và Vận tải.

Các bộ, ngành, các doanh nghiệp tại Thủ đô Vientiane xem xét việc cho cán bộ, nhân viên đến trực ban bình thường nhưng phải đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, có dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng để rửa tay; cho phép mở cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trường dạy nghề, cao đẳng, đại học… tại các tỉnh không có lây nhiễm trong cộng đồng, nhưng phải được Ban Chuyên trách tỉnh cấp phép.

Cho phép mở cửa các trung tâm thể thao trong nhà và ngoài trời tại Thủ đô Vientiane và các tỉnh không có lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, nhưng không được cung cấp dịch vụ đồ uống có cồn; cho phép mở quán massage tới 20 giờ tại Thủ đô Vientiane và các tỉnh không có lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng nhưng người cung cấp dịch vụ và khách phải tiêm đủ liều vaccine ngừa Covid-19; cho phép mở trường đào tạo nghề, trường sư phạm và giáo dục cấp cao ở Thủ đô Vientiane, nhưng bố trí phòng học đảm bảo khoảng cách và phải thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 một cách nghiêm ngặt.

Tăng cường các trung tâm điều trị người bệnh Covid-19 đối với những trường hợp không có triệu chứng để đối phó kịp thời với tình trạng quá tải các bệnh viện do số lượng người bệnh Covid-19 tăng cao; trường hợp cách ly 14 ngày tại các trung tâm của Thủ đô, tỉnh, giao cho chính quyền địa phương theo dõi việc tiếp tục cách ly tại các trung tâm của quận, huyện hoặc xã phường thêm 14 ngày.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại châu Á