Lào bế mạc Hội nghị Trung ương 5 với nhiều nội dung quan trọng

NDO - Ngày 21/10, tờ Pasaxon của Lào đưa tin, Hội nghị Trung ương 5 khóa XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã diễn ra từ ngày 13 đến 20/10 với nhiều nội dung quan trọng.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: báo Pasaxon)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: báo Pasaxon)

Hội nghị đã tiến hành đánh giá việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch ngân sách, ngoại tệ 9 tháng đầu năm 2022, công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm và phương hướng trọng tâm của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 của Lào.

Hội nghị cũng tổng kết đánh giá tình hình nổi bật và hoạt động quốc phòng-an ninh và ngoại giao năm 2022 và phương hướng 2023; đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa X về công tác quản lý và phát triển đất đai quốc gia; tiến hành sinh hoạt chính trị trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng năm 2022.

Đáng chú ý, về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Hội nghị đánh giá: Kinh tế vĩ mô tiếp tục phát triển, 9 tháng đầu năm GDP tăng 4,2%, trong đó nông nghiệp tăng 2,9% chiếm 17,5% GDP; công nghiệp tăng 4,4% chiếm 34,1% GDP; dịch vụ tăng 4,9% chiếm 37,1% GDP; GDP bình quân đầu người đạt 1.841 đô la Mỹ; thu ngân sách đạt 24.240 tỷ Kip tương đương 76,72% kế hoạch.

Lào bế mạc Hội nghị Trung ương 5 với nhiều nội dung quan trọng ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: báo Pasaxon)

Hội nghị cũng đánh giá việc tiếp tục thực hiện chi tiêu ngân sách chặt chẽ theo hướng tiết kiệm, chi ngân sách đạt 21.096 tỷ Kip, tương đương 60,81% kế hoạch cả năm.

Điểm nổi bật cần tiếp tục phát huy đó là việc tổ chức thu ngân sách vượt kế hoạch, xuất khẩu hàng hóa vượt so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, sau khi Lào mở cửa đất nước vào tháng 5 đến nay đã thúc đẩy ngành dịch vụ gắn với du lịch và vận tải tăng 7-8%, đạt khoảng 1.681.000 lượt khách du lịch.

Về phương hướng của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, Hội nghị xác định cần tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội theo hướng liên tục phát triển, có chất lượng, mạnh và bền vững.

Theo đó, phấn đấu chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2023 đạt 4,5% trở lên; Tích cực thúc đẩy sản xuất trong nước để thay thế nhập khẩu và thúc đẩy xuất khẩu; Xây dựng môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi nhằm thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước; Tập trung giải quyết vấn đề thất nghiệp, quản lý lao động nước ngoài ở Lào, giải quyết khó khăn của người dân ở vùng sâu vùng xa; Đẩy mạnh phát triển du lịch...

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cũng đã nhất trí chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 như: vấn đề ma túy, tội phạm mua bán người, an ninh trật tự, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân; biến động tỷ giá hối đoái, lạm phát, thiếu nhiên liệu, giá sinh hoạt cao, giá hàng hóa cao, khôi phục cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng bởi các đợt thiên tai...