Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ các thành viên trong đội bóng đá nữ Việt Nam

NDO -

Tối 11/2, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố với Huấn luyện viên, vận động viên Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu trong đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vừa xuất sắc lần đầu tiên giành tấm vé tham dự Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm 2023.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng các vận động viên.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng các vận động viên.

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đóng góp nhiều thành viên nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam. Trong đó, Huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi và Huấn luyện viên thủ môn Kim Hồng đóng vai trò quan trọng trong ban huấn luyện của đội tuyển. Các nữ tuyển thủ Chương Thị Kiều, Kim Thanh, Bích Thùy, Huỳnh Như... vốn là những trụ cột không thể thay thế. Trong đó, Chương Thị Kiều và Bích Thùy là tác giả 2 bàn thắng “vàng”, giúp Việt Nam đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) 2-1 ở Vòng play-off, trực tiếp giành vé tham dự World Cup nữ 2023.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, Huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ Bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Thị Kim Chi cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của lãnh đạo thành phố và các đơn vị đã hỗ trợ câu lạc bộ. Cô cho rằng đây là kỷ niệm đáng nhớ và toàn đội sẽ cố gắng nỗ lực thi đấu đạt thành tích tốt nhất trong thời gian tới.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ các thành viên trong đội bóng nữ Việt Nam -0
Khen thưởng cho các huấn luyện viên, vận động viên.

Phát biểu chúc mừng những “cô gái kim cương” trong đội tuyển bóng đá nữ tại buổi giao lưu, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi khẳng định, các vận động viên thành phố đã thể hiện tinh thần phụ nữ Việt Nam, tinh thần của tuổi trẻ Việt Nam chinh phục đỉnh cao.

Kết quả này không chỉ rất có ý nghĩa đối với bản thân từng huấn luyện viên, vận động viên, mà còn là niềm vinh dự của thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch UBND Thành phố bày tỏ sự biết ơn, lòng tự hào đối với ban huấn luyện, vận động viên; mong các vận động viên tục rèn luyện, cùng tập thể đội tuyển nữ quốc gia lập thành tích cao hơn tại Vòng chung kết World Cup 2023.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ các thành viên trong đội bóng nữ Việt Nam -0
Đoàn huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Thành phố.

Tại buổi giao lưu, UBND Thành phố đã tặng thưởng cho mỗi thành viên trong đoàn 30 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều đơn vị chung tay tài trợ hơn 10 tỷ đồng, quà tặng, học bổng cho các vận động viên Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu trong đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Trước đó, đoàn Huấn luyện viên, vận động viên Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu trong đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đến dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ đón và mừng công là nguồn động viên, khích lệ rất lớn đối với các thành viên thuộc Câu lạc bộ Bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và đội tuyển nữ Việt Nam nói chung sau quá trình nỗ lực vượt qua khó khăn để mang tấm vé vàng dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử cho bóng đá nước nhà.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu giành vé tham dự World Cup 2023