Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản 2022

NDO -

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022, ngày 11/5, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đến thăm và chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội và tăng ni, phật tử Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nhân Đai lễ Phật Đản.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nhân Đai lễ Phật Đản.

Thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Chu Ngọc Anh gửi lời chúc tốt đẹp đến các vị chức sắc cùng các tín đồ phật tử Thủ đô đón mùa Phật đản an vui, hạnh phúc.

Đồng chí Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: Từ năm 1999, lễ Phật đản đã được Liên hợp quốc công nhận là ngày lễ văn hóa tâm linh thế giới và còn là Lễ tam hợp được Liên hợp quốc gọi là Vesak, kỷ niệm ngày đản sinh, thành đạo và nhập Niết bàn của đức Phật. Đây là dịp tăng ni, phật tử cùng hướng về tinh thần phát huy tinh hoa đạo Phật, hòa bình, hòa hợp, khoan dung, nhân ái. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí biểu dương những đóng góp tích cực của các chức sắc, nhà tu hành và cộng đồng tín đồ phật tử Hà Nội đối với thành tựu thành phố đạt được, đồng thời bày tỏ mong muốn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tiếp tục phát huy tinh thần Hộ quốc an dân, chung sức đồng hành cùng chính quyền và nhân dân xây dựng Thủ đô và đất nước phồn vinh, phát triển.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Trưởng ban Trị sự Giáo hội phật giáo thành phố bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với bà con Phật tử Thủ đô. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho biết, Đại lễ Phật đản năm nay được các cơ sở tự viện tổ chức trang nghiêm, đưa đạo Phật đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân.

Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm khẳng định, Phật giáo Thủ đô sẽ luôn đồng hành cùng sự phát triển của thành phố, phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.