Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An

NDO - Sáng 19/1 (tức 28 tháng Chạp), Tỉnh ủy Long An tổ chức họp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, các đồng chí đồng hương Long An về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh Long An.
0:00 / 0:00
0:00
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự họp mặt.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự họp mặt.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, đồng hương Long An đang công tác tại cơ quan Trung ương và ngoài tỉnh; lãnh đạo tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng các sở, ban, ngành tham dự.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An thông tin thành tựu nổi bật nhất của tỉnh trong năm 2022 là tốc độ phát triển kinh tế-xã hội đạt 8,46%, cao hơn mức bình quân chung cả nước, thu ngân sách nhà nước đạt gần 22.000 tỷ đồng. Quy mô nền kinh tế Long An đứng thứ 12 trong cả nước; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 90 triệu đồng...

Đặc biệt, trong dịp Tết Quý Mão 2023, Long An tập trung chăm lo tốt đời sống nhân dân, quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, “mỗi người dân Long An đều được hưởng thành quả tăng trưởng”.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An ảnh 1

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính phát biểu chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Long An đạt được trong năm 2022, đặc biệt, trên lĩnh vực kinh tế-xã hội cũng như trong công tác xây dựng Đảng.

Qua đây, đồng chí Mai Văn Chính đề nghị tỉnh Long An tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của năm 2022; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng bộ Long An trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra để góp phần cùng cả nước thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Dịp này, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An đón một năm mới mạnh khỏe, nhiều niềm vui, năm mới-thành công mới.