Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đơn vị chúc mừng Báo Nhân Dân

NDO -

Ngày 17-6, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành và các đơn vị đã tới thăm và chúc mừng tập thể những người làm Báo Nhân Dân nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6).

Đồng chí Lê Quốc Minh tặng đồng chí Huỳnh Tấn Việt (bên phải) số báo đặc biệt nhân ngày 21-6. (ẢNH: THỦY NGUYÊN)
Đồng chí Lê Quốc Minh tặng đồng chí Huỳnh Tấn Việt (bên phải) số báo đặc biệt nhân ngày 21-6. (ẢNH: THỦY NGUYÊN)

* Sáng 17-6, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương cùng đoàn đã tới thăm và chúc mừng Báo Nhân Dân nhân ngày 21-6.

Tại buổi tiếp, Đồng chí đánh giá cao sự phối hợp tích cực giữa Báo Nhân Dân và Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư trong việc tuyên truyền kịp thời, sâu, rộng những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt cho biết Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương sẽ tiếp tục đồng hành và phối hợp chặt chẽ với Báo Nhân Dân trong thưc hiện nhiệm vụ tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước.

* Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông cùng đoàn đã tới thăm và chúc mừng Báo Nhân Dân nhân kỷ niệm 96 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21-6.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đơn vị chúc mừng Báo Nhân Dân nhân ngày 21-6 -0
 Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tới thăm và chúc mừng Báo Nhân Dân nhân ngày 21-6. (ẢNH: THỦY NGUYÊN)

Đánh giá cao những kết quả đã đạt đươc của Báo Nhân Dân trong thời gian vừa qua,  đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng cũng lưu ý Báo Nhân Dân cần tiếp tục đổi mới, trong đó chú trọng vai trò của chiến lược chuyển đổi số trong báo chí.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ theo sát và hỗ trợ Báo Nhân Dân trong việc xây dựng một chiến lược chuyển đổi số hiệu quả để Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới, đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền qua đó ngày càng gần gũi hơn và phục vụ đa dạng bạn đọc hơn, phục vụ tốt nhiệm vụ tuyên truyền.

* Cũng trong sáng 17-6, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương cùng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Báo Nhân Dân.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đơn vị chúc mừng Báo Nhân Dân nhân ngày 21-6 -0
Đồng chí Phạm Xuân Thăng trao tặng đặc sản Hải Dương (bên trái). (ẢNH: THỦY NGUYÊN)

Bí thư tỉnh ủy Hải Dương nêu cao vai trò của báo chí nói chung và Báo Nhân Dân nói riêng, trong thời đại mới.

Kể lại câu chuyên về xuất khẩu vải của Hải Dương, đồng chí Phạm Xuân Thăng nhận định, việc tuyên truyền về xuất khẩu vải góp phần nâng cao thương hiệu vải Hải Dương, qua đó nâng cao và ổn định đời sống kinh tế của nông dân Hải Dương.

* Thay mặt tập thể người làm báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, trân trọng cảm ơn sự quan tâm cùng những tình cảm quý báu của các cơ quan, bộ, địa phương dành cho Báo Nhân Dân.

Tại các buổi gặp, đồng chí Lê Quốc Minh đã nêu một số kết quả đáng chú ý của Báo Nhân Dân thời gian qua như: số lượng phát hành báo hằng ngày đạt hơn 100 nghìn; lượt pageview của Báo Nhân Dân điện tử đạt khoảng 1 triệu lượt/ngày...

Đáng chú ý các chỉ số về tương tác trên mạng xã hội Facebook của Báo Nhân Dân đã tăng trưởng rất mạnh trong tháng qua. Cụ thể, lượng bạn đọc quan tâm đến Fanpage của Báo Nhân Dân tăng lên mức hơn 50.000 người, số lượt tương tác các bài viết trên Fanpage tăng lên mức hàng trăm, thậm chí hàng nghìn; số lượt người tiếp cận lên mức hơn 770 nghìn.

Đồng chí Lê Quốc Minh cũng cho biết sẽ tiếp tục đổi mới Báo Nhân Dân, phát triển đa dạng các hình thức tuyên truyền hiện đại, gần gũi và phù hợp hơn nữa với các tầng lớp bạn đọc, phục vụ tốt hơn công tác tuyên truyền, nêu cao vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng.

* Chiều 17-6, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng đoàn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tới thăm, chúc mừng Báo Nhân Dân nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6). 

Cùng tham gia đoàn có đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân tiếp đoàn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đơn vị chúc mừng Báo Nhân Dân -0
Lãnh đạo Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Báo Nhân Dân. Ảnh: Duy Linh 

Thay mặt hội viên phụ nữ cả nước, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga gửi tới Tổng Biên tập Lê Quốc Minh, các đồng chí trong Ban Biên tập, Đảng ủy cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Báo Nhân Dân tình cảm chân thành cùng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6).

Đồng chí Hà Thị Nga bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, chia sẻ của Báo Nhân Dân đối với các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng như công tác hội và phong trào phụ nữ cả nước.

Dịp này, đồng chí Hà Thị Nga cũng gửi lời chúc Báo Nhân Dân - cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân, tiếp tục có chặng đường phát triển rực rỡ hơn nữa trong thời gian sắp tới; đồng thời tiếp tục quan tâm phản ánh những tấm gương sáng về cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân cả nước hiểu thêm và có sự chia sẻ đối với các hoạt động của tổ chức hội.

Đặc biệt trong năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đang chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII sẽ được tổ chức vào tháng 3-2022. Đồng chí Hà Thị Nga bày tỏ mong muốn Báo Nhân Dân quan tâm tuyên truyền rộng rãi hơn về kết quả đại hội phụ nữ các cấp, nhất là đối với sự năng động, sáng tạo, đổi mới trong tổ chức đại hội các cấp trong bối cảnh dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn nhận được hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ của Báo Nhân Dân đối với công việc chuyên môn của Báo Phụ nữ Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ với tôn chỉ, mục đích của mình.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đơn vị chúc mừng Báo Nhân Dân -0
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga tại buổi tiếp. Ảnh: Duy Linh 

Thay mặt tập thể những người làm báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ trân trọng cảm ơn tình cảm cùng sự quan tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và cá nhân đồng chí Hà Thị Nga.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết, với vai trò là cơ quan báo chí rất quan trọng của Đảng, Nhà nước, Báo Nhân Dân luôn phản ánh rất đầy đủ mọi mặt đời sống chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa... của đất nước, trong đó các hoạt động liên quan tới lực lượng phụ nữ là rất quan trọng và luôn được Báo chú trọng thông tin kịp thời, toàn diện.

Đồng chí khẳng định, Báo Nhân Dân luôn sẵn sàng hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong mọi công việc nói chung, trong công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Trung ương Hội cũng như trong công tác chuyên môn của Báo Phụ nữ Việt Nam.

* Chiều cùng ngày, đoàn Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dẫn đầu cũng tới thăm, chúc mừng Báo Nhân Dân tại Trụ sở 71 Hàng Trống, Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể những người làm báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đơn vị chúc mừng Báo Nhân Dân -0
 

Thông tin về những thành tựu ngành nông nghiệp đạt được trong thời gian qua, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 ngành vẫn đạt mức tăng trưởng tốt, toàn diện, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của Báo Nhân Dân trong công tác thông tin, tuyên truyền về ngành trong thời gian tới.

Thay mặt tập thể Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh trân trọng cảm ơn tình cảm của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đồng chí cho biết, trong công tác tuyên truyền, Báo Nhân Dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt về những vấn đề liên quan tới nông dân, nông nghiệp, nông thôn; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới.

* Cùng ngày, tại Trụ sở 71 Hàng Trống, đại diện lãnh đạo Báo Nhân Dân đã tiếp các đoàn: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam dẫn đoàn; Văn phòng Bộ Công an do Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an dẫn đoàn; Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (Bộ Quốc phòng) do Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính uỷ Bộ đội biên phòng dẫn đoàn; Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương do đồng chí Trần Hữu - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương dẫn đoàn; Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; Vụ Báo chí (Bộ Ngoại giao); Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng); Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Công Ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội…