Làng vườn Bách Thuận thu hút du khách

NDO -

Dịp nghỉ lễ năm nay, du khách gần xa có thêm sự lựa chọn mới khi ghé thăm quê lúa Thái Bình. Đó chính là được trải nghiệm hệ sinh thái rộng lớn, xanh mướt mắt tại không gian làng vườn Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Làng vườn Bách Thuận hướng đến mô hình du lịch xanh.
Làng vườn Bách Thuận hướng đến mô hình du lịch xanh.

Làng vườn Bách Thuận thuộc xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Cái tên Bách Thuận được ghép bởi hai làng cổ mang tên Bách Tính và Thuận Vi. Làng vườn nằm cách trung tâm thành phố Thái Bình khoảng 13km.

Làng vườn có rất nhiều loại cây cảnh khác nhau vô cùng trù phú, phía ngoài rìa làng là nơi người dân trồng dâu nuôi tằm. Tính đến nay, nơi đây đã có hơn 100 năm tuổi, được coi là một làng quê tiêu biểu của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Thiên nhiên ưu ái cho Bách Thuận khí hậu và điều kiện thuận lợi để có thể phát triển nghề vườn truyền thống với đủ các loại hoa quả đan xen quanh năm như: ổi, roi, táo, vải, nhãn, hồng xiêm, cam, quýt... Bên cạnh đó, Bách Thuận còn sở hữu nhiều vườn cây cảnh độc đáo, được uốn tỉa kỳ công dưới đôi bàn tay tài hoa của người thợ.

Dịp nghỉ lễ kéo năm nay kéo dài 4 ngày, là điều kiện thuận lợi để du khách ghé thăm, trải nghiệm không gian làng vườn rộng lớn tại Bách Thuận, một mảnh đất nằm sát bãi bồi sông Hồng và chỉ cách thành phố Nam Định chưa đầy 5 km.

Ông Nguyễn Kim Sáu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bách Thuận, cho biết, được sự chấp thuận của chính quyền huyện Vũ Thư, từ ngày 29/4 đến 3/5, chúng tôi tổ chức triển lãm sinh vật cảnh năm 2022 thu hút sự tham gia của các nghệ nhân đến từ Hưng Yên, Nam Định, Hải Phòng…. Đồng thời, xã đưa vào sử dụng cổng văn hóa “Làng vườn Bách Thuận” quy mô bề thế, mang đặc trưng của vùng đồng quê Bắc Bộ, thu hút hàng nghìn người tới thưởng ngoạn.

Hướng đến việc phát triển khu du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với phát triển làng nghề, ngày 19/4 vừa qua, các chuyên gia quy hoạch đô thị và giao thông, giảng viên cao cấp của cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã về triển khai Dự án phát triển du lịch bằng xe đạp, hướng tới phát triển du lịch xanh, bền vững tại làng vườn Bách Thuận.

Dự kiến, chuyến khám phá làng vườn Bách Thuận xuất phát từ chùa Từ Vân, đến đền Đông Vọng, tới khu vườn đầm Bình Minh, rồi ghé qua chùa Bách Tính và cuối cùng tham quan một loạt khu nhà cổ tại đây.

Bách Thuận chính thức được công nhận là khu du lịch làng vườn của tỉnh Thái Bình từ năm 2002. Sau rất nhiều năm thúc đẩy lợi thế sẵn có, đến nay, những tín hiệu vui bắt đầu lộ diện trên mảnh đất này.

Phục hồi nhanh, phát triển kinh tế bền vững