Lắng nghe, đồng hành cùng người lao động

Là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, Bắc Ninh có tốc độ tăng trưởng cao, thu hút hơn 820.000 lao động, song địa phương cũng đang đối mặt áp lực về hạ tầng kỹ thuật và an sinh xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng quà, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng quà, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Để giải quyết vấn đề này, lãnh đạo tỉnh đã đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần nâng cao đời sống, điều kiện làm việc cho người lao động.

Áp lực hạ tầng

Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có hơn 26.000 doanh nghiệp đang hoạt động với hơn 820.000 lao động, trong đó có hơn 568.000 lao động làm việc tại các khu công nghiệp. Những năm qua, Bắc Ninh luôn xác định việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, thiết chế văn hóa, trường học, cơ sở y tế phục vụ công nhân, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, từ đó bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế, nhiều vấn đề liên quan đời sống công nhân vẫn còn không ít khó khăn, bất cập.

Ông Nguyễn Xuân Dinh, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Fukang Technology phản ánh, giao thông tại Khu công nghiệp Quang Châu thường xuyên ùn tắc trong giờ cao điểm, ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân. Cùng mối quan tâm, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Samkwang Vina cho biết, từ Khu công nghiệp Quang Châu cả hai phía đều không có đường lên được Quốc lộ 1A, giờ cao điểm ô-tô đi hết đường gom, đi ẩu, gây nguy hiểm cho xe máy và người đi bộ. Trong khi đó, tại Khu công nghiệp Quế Võ 1 vào mùa mưa nước ngập sâu, ảnh hưởng lớn đến đi lại của người lao động và phương tiện tham gia giao thông.

Đặc biệt quan tâm đến vấn đề nhà ở, nhiều ý kiến cho rằng việc tiếp cận nhà ở xã hội của người lao động còn nhiều khó khăn như điều kiện, tiêu chí xét duyệt đối tượng thụ hưởng chặt chẽ, thủ tục chứng minh phức tạp; thu nhập của nhiều công nhân còn thấp, khả năng tích lũy hạn chế cho nên việc mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội vẫn là gánh nặng tài chính với họ. Trong khi đó, việc đầu tư các công trình thiết yếu như trường học, cơ sở y tế, khu sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi thể thao chưa đồng bộ dẫn tới chưa đáp ứng yêu cầu tiện lợi trong sinh hoạt. Đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Boyd Việt Nam, Khu công nghiệp Yên Phong cho rằng, nhu cầu nhà ở của công nhân rất lớn nhưng tiếp cận nhà ở xã hội còn khó khăn, còn nhà trọ tự phát chưa bảo đảm điều kiện sinh hoạt.

Với đặc thù có nhiều lao động ngoại tỉnh, các ý kiến đề nghị tỉnh Bắc Ninh có giải pháp đột phá phát triển nhà ở công nhân, chú trọng phát triển nhà cho thuê giá rẻ, ưu tiên dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, quê ở xa cũng như các cặp vợ chồng nuôi con nhỏ để góp phần cải thiện đời sống và an sinh xã hội cho người lao động.

Người lao động là ưu tiên trong các quyết sách phát triển

Trực tiếp lắng nghe, đối thoại với người lao động, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cam kết: “Bắc Ninh sẽ luôn đặt lợi ích chính đáng của người lao động là ưu tiên quan trọng trong các quyết sách phát triển kinh tế-xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, hệ thống giao thông, trường học, cơ sở y tế và thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp. Cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh để doanh nghiệp phát triển, người lao động có việc làm ổn định, thu nhập ngày càng được nâng cao”.

Ngay tại buổi đối thoại, phần lớn vấn đề công nhân lao động quan tâm đã được lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành trực tiếp giải đáp, đồng thời làm rõ các giải pháp đang và sẽ triển khai trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn thẳng thắn chỉ rõ hạ tầng giao thông tại một số khu công nghiệp trên địa bàn chưa đáp ứng nhu cầu. Để giải quyết vấn đề này, từ tháng 9/2025, tỉnh đã chỉ đạo triển khai bảy giải pháp để khắc phục ùn tắc giao thông, đồng thời tiếp tục duy trì đến nay. Về lâu dài, tỉnh sẽ triển khai các dự án trọng điểm như mở rộng đường gom nút giao cầu Như Nguyệt, xây dựng đường nối các Khu công nghiệp Quang Châu và Vân Trung, lập đề xuất đầu tư dự án cầu Kim Chân. Tỉnh cũng đang phối hợp các cơ quan liên quan mở rộng Quốc lộ 1, xây dựng các tuyến đường gom và công trình phụ trợ.

Liên quan vấn đề nhà ở cho công nhân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Tuấn Dũng cho biết, tỉnh triển khai khoảng 70 dự án nhà ở xã hội, đồng thời có khoảng 30 vị trí đang được các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu tập trung gần các khu công nghiệp. Khi các dự án này hoàn thành sẽ cung ứng khoảng 130.000 căn hộ với chỗ ở cho khoảng 400.000 người, cơ bản đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân và người lao động trên địa bàn. Hiện đã có ba dự án nhà lưu trú công nhân đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng tại các khu công nghiệp Vân Trung, Đình Trám và Quế Võ với 2.021 căn hộ cho thuê, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 7.970 người. Để người lao động dễ dàng tiếp cận với nhà ở xã hội, tỉnh đã giao Sở Xây dựng công khai, minh bạch thông tin các dự án, giá bán, cho thuê, thuê mua trên các nền tảng trực tuyến.

Bảo vệ quyền lợi chính đáng và đồng hành cùng người lao động, tỉnh Bắc Ninh đang nỗ lực xây dựng mối quan hệ hài hòa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần giúp họ yên tâm gắn bó với công việc, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và địa phương.

Có thể bạn quan tâm