Lan tới hơn 80 nước, biến thể Delta tiếp tục đột biến

NDO -

Đến nay, biến thể Delta đã lan tới hơn 80 quốc gia và hiện là nguyên nhân gây ra 10% số ca mắc mới tại Mỹ.

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine tại vùng England, Anh. (Ảnh: AP)
Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine tại vùng England, Anh. (Ảnh: AP)

Ngày 16-6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, biến thể của virus SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ đã xâm nhập hơn 80 quốc gia. Biến thể mang tên Delta tiếp tục lan rộng trên toàn cầu và đột biến.

Biến thể này hiện chiếm 10% tổng số ca mắc mới tại Mỹ, trong khi tỷ lệ này của tuần trước là 6%. Biến thể Delta lây sang cả những người đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Mỹ và tiếp tục lan rộng trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang nhanh chóng mở cửa trở lại. 

“Chúng tôi đã đưa biến thể Delta đứng đầu danh sách các biến thể cần nghiên cứu”, Giáo sư Andrew Pekosz thuộc Khoa Vi sinh học phân tử và Miễn dịch học của Đại học Johns Hopkins nói.

Các nghiên cứu cho thấy, Delta thậm chí còn dễ lây lan hơn các biến thể khác. Theo giới chức WHO, một số báo cáo đã phát hiện biến thể Delta gây ra các triệu chứng nặng hơn, song lưu ý, cần tiến hành nghiên cứu thêm để xác nhận những kết luận này.

WHO cũng đang theo dõi các báo cáo mới đây về biến thể “Delta+”. Bà Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật Covid-19 của WHO, cho rằng: “Điều này có nghĩa là thêm một đột biến đã được xác định. Trong một số biến thể Delta, chúng tôi đã phát hiện thiếu một đột biến thay vì có thêm, cho nên chúng tôi đang đánh giá toàn diện”.

Gần đây, Anh cũng ghi nhận sự lây lan mạnh của biến thể Delta, vượt qua cả Alpha - biến thể được phát hiện lần đầu tiên tại nước này. Biến thể Delta đang chiếm hơn 60% số ca mắc mới tại “quốc đảo sương mù”.

Tuần trước, trong lúc kêu gọi người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19, đặc biệt là giới trẻ, Tiến sĩ Anthony Fauci, Cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ, cho biết: “Chúng ta không thể để việc này xảy ra tại Mỹ”.

Ngày 14-6, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ xếp Delta là biến thể đáng quan ngại. WHO đã có động thái tương tự vào đầu tháng 5 vừa qua. 

Cũng trong ngày 14-6, WHO đã bổ sung một biến thể khác của virus SARS-CoV-2 vào danh sách “biến thể đáng quan tâm”, mang tên Lambda. WHO đang theo dõi hơn 50 biến thể khác nhau của virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, không phải tất cả những biến thể này đều trở thành mối đe dọa sức khỏe cộng đồng để được đưa vào danh sách theo dõi chính thức của WHO.

Các nhà khoa học tại khu vực Nam Mỹ, trong đó có Chile, Peru, Ecuador và Argentina, đã phát hiện biến thể Lambda nhờ tăng cường giám sát bộ gien.

Nguy cơ làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ tư