Từ ngày 5 đến 7/12, đoàn công tác của Câu lạc bộ Nhân đạo Sala do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Câu lạc bộ làm Trưởng đoàn, cùng hơn 50 bác sĩ và tình nguyện viên đã có mặt tại Chiêm Hóa. Đoàn tổ chức thăm khám, tặng quà gần 100 bệnh nhân; thực hiện 18 ca phẫu thuật, chủ yếu liên quan dị tật bẩm sinh, chấn thương cũ hoặc di chứng kéo dài.
Một số trường hợp mang thương tổn hơn 40 năm do dính gân, biến dạng cơ hoặc tổn thương khớp, nay có cơ hội phục hồi vận động sau can thiệp. Tất cả bệnh nhân đều được hỗ trợ chi phí đi lại và tặng quà. Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa đã bố trí đầy đủ nhân lực, phòng mổ và điều kiện chuyên môn để bảo đảm an toàn trong suốt quá trình phẫu thuật.
Trong số các bệnh nhân được phẫu thuật, bà Mai Thị Nụ, thôn Hùng Tiến, xã Tân Mỹ, xúc động chia sẻ: “Tôi bị ngã từ hồi còn trẻ, tay co rút từ đó nhưng không có điều kiện về Hà Nội chữa trị. Nghe tin có đoàn bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về khám, phẫu thuật miễn phí, tôi đến đăng ký và được mổ ngay. Trước đây chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày nhấc được ngón tay. Giờ sau mổ đã có thể cử động, tôi mừng lắm".
Song song phẫu thuật, đoàn chuyển giao nhiều kỹ thuật chuyên sâu cho đội ngũ y tế cơ sở như thay khớp háng, phẫu thuật khớp gối, tái tạo gân-cơ. Mô hình “khám- phẫu thuật-chuyển giao kỹ thuật” ngay tại bệnh viện tuyến khu vực được đánh giá là bước tiếp cận mới, góp phần giảm chi phí và hạn chế tình trạng chuyển tuyến xa.
Bác sĩ Chuyên khoa II Hà Văn Linh, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa cho biết: “Được trực tiếp làm việc với các bác sĩ của Câu lạc bộ Nhân đạo Sala là cơ hội lớn để đội ngũ tại chỗ nâng cao năng lực. Chúng tôi không chỉ được hướng dẫn các kỹ thuật khó mà còn học thêm quy trình tổ chức, xử lý ca bệnh phức tạp. Đây là hỗ trợ rất thiết thực với y tế cơ sở”.
Đoàn tổ chức thăm khám, tặng quà gần 100 bệnh nhân; thực hiện 18 ca phẫu thuật.
Trong lĩnh vực giáo dục, đoàn khánh thành giai đoạn 1 điểm trường Khau Luông- Khau Làng (xã Kiến Thiết) với tổng kinh phí 800 triệu đồng do Câu lạc bộ và các nhà hảo tâm đóng góp. Công trình được xây mới tại một vùng dân cư khó khăn, nơi nhiều năm chưa có điểm trường và học sinh phải đi bộ 25km để ra trường chính. Điểm trường mới giúp các em được học ngay tại thôn bản, giảm đáng kể quãng đường di chuyển và nguy cơ bỏ học. Trong buổi lễ, đoàn trồng cây lưu niệm và trao tặng sữa, bánh, đồ dùng học tập tặng học sinh trong thôn.
Cũng trong chương trình, đoàn đã đến thăm điểm trường thôn Ngoan A, xã Chiêm Hóa, một trong những cơ sở còn thiếu thốn thiết bị dạy học. Đoàn hỗ trợ ba bộ máy tính, đồng thời trao cặp sách, áo ấm và nhiều phần quà dành cho học sinh. Đáng chú ý, 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm trường Ngoan A được nhận 20 suất học bổng Ngô Văn Toàn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, góp phần hỗ trợ chi phí học tập và động viên các em tiếp tục đến lớp.
Hoạt động tại Chiêm Hóa đánh dấu bước phát triển mới của Câu lạc bộ Sala sau 15 năm triển khai các chương trình nhân đạo, từ hỗ trợ y tế, chuyển giao kỹ thuật nay mở rộng sang giáo dục. Năm nay, chương trình nhận được sự đồng hành của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa và nhiều đơn vị, doanh nghiệp như Công an tỉnh Tuyên Quang, Ngân hàng BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1, PVN Group-Sâm Ngọc Linh Việt Nam, Công ty LOF, Milana, ông Bùi Cao Sơn, Vina-Med, Nhóm tài trợ miền nam…
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khánh chia sẻ: “Câu lạc bộ hướng tới triển khai các chương trình ngày càng bài bản, chất lượng, tập trung vào những địa bàn còn khó khăn; qua đó hỗ trợ thiết thực cho sức khỏe và việc học của người dân địa phương.”
Không chỉ dừng lại ở những ca phẫu thuật hay món quà vật chất, chuyến công tác lần này đặt mục tiêu hỗ trợ đồng bộ hai lĩnh vực y tế-giáo dục, giải quyết nhu cầu trước mắt đồng thời tạo nền tảng cho những thay đổi bền vững. Việc trang bị máy tính giúp giáo viên tiếp cận phương pháp dạy học mới; học sinh được làm quen kỹ năng số. Các suất học bổng tạo động lực cho học sinh tiếp tục việc học trong điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn.
Những hoạt động nhân ái này góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, khẳng định ý nghĩa của việc chung tay vì cộng đồng, nhất là tại địa bàn vùng sâu, vùng xa. Khi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn và trẻ em có cơ hội học tập đầy đủ hơn, chất lượng cuộc sống của địa phương sẽ được nâng lên, mở ra những hướng phát triển tích cực và bền vững cho tương lai.