Lan tỏa tinh thần Thương hiệu Việt Nam

Tại mùa giải Báo chí Quốc gia năm 2018, loạt năm bài chủ đề Thương hiệu Việt Nam in trên giai phẩm Nhân Dân hằng tháng Tết Mậu Tuất đã giành Giải A ở thể loại tin bài phản ánh - phỏng vấn. Thêm một lần nữa, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Biên tập Báo Nhân Dân, tâm huyết, nỗ lực của những người thực hiện ấn phẩm Nhân Dân hằng tháng đã được trân trọng và ghi nhận…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao Giải A cho nhà báo Phan Thanh Phong - đại diện nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao Giải A cho nhà báo Phan Thanh Phong - đại diện nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Chuẩn bị cho báo Tết Mậu Tuất 2018, ê-kíp những người thực hiện Nhân Dân hằng tháng lại loay hoay với câu hỏi: làm gì, chọn chủ đề nào, sẽ kể câu chuyện gì để cùng độc giả đón chào một năm mới đầy hứng khởi. Và rồi, trong một năm 2017 ăm ắp sự kiện, trước những dấu mốc ấn tượng, hơn 40 năm sau ngày đất nước thống nhất, hơn 30 năm sau ngày bắt đầu công cuộc đổi mới, trước những thành tựu kinh tế xã hội vượt bậc, cảm hứng Giá trị Việt Nam - bản sắc Việt Nam lan tỏa rộng rãi. Đúng như những lời chào bạn đọc: "Uy tín của Việt Nam, giá trị Việt Nam, thương hiệu Việt Nam ngày càng lớn mạnh, nổi tiếng, được định vị giá trị trên trường quốc tế, nhất là sau thành công của những sự kiện ngoại giao lớn mà Việt Nam đăng cai tổ chức như APEC 2017 với sự tham dự của nhà lãnh đạo các nền kinh tế hàng đầu thế giới. Sự nhất quán quyết liệt trong cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng, những nỗ lực cải cách của Chính phủ, tín hiệu vui trong thu hút đầu tư nước ngoài, tăng trưởng xuất khẩu ổn định, sự bài bản của chương trình Thương hiệu quốc gia... đã góp phần thúc đẩy và tạo nên sức hấp dẫn của Việt Nam. Nền kinh tế phát triển ổn định đã thúc đẩy những tiến bộ về văn hóa, giáo dục, xã hội, tất cả là sự cộng hưởng để làm nên thương hiệu Việt Nam ngày càng giá trị và lớn mạnh... Tạm biệt năm 2017 ăm ắp sự kiện, không gì ý nghĩa, khơi gợi cảm hứng cho năm mới 2018 đầy nhiệt huyết bằng việc hãy cùng Nhân Dân hằng tháng điểm danh để cùng tự hào về thương hiệu Việt Nam trong hành trình đồng hiện giữa quá khứ - hiện tại - tương lai", Thương hiệu Việt Nam đã thành chủ đề xuyên suốt của Giai phẩm Nhân Dân hằng tháng Tết Mậu Tuất 2018. Một ấn phẩm Tết trang trọng, thẩm mỹ, đầy đặn xuyên suốt cảm hứng tự hào Việt Nam đã được bạn đọc và đồng nghiệp đón nhận, như một lời động viên hào phóng chân tình nhất cho Nhân Dân hằng tháng, các phóng viên, biên tập viên và cả đội ngũ cộng tác viên hùng hậu, sáng giá... Quy tụ được những cộng tác viên là cây bút, chuyên gia hàng đầu ở từng lĩnh vực luôn là thế mạnh của Nhân Dân hằng tháng, và số báo Tết Mậu Tuất 2018 chủ đề Thương hiệu Việt Nam cũng không là ngoại lệ.

Từ khi đổi mới ấn phẩm năm 2012, Nhân Dân hằng tháng đã giành nhiều giải thưởng Báo chí Quốc gia: một Giải A, hai Giải B, một Giải C, một Giải khuyến khích... Áp lực của mùa giải mới 2018 lại được đặt ra... với chính lãnh đạo ban và chi hội Nhân Dân hằng tháng. Chủ đề Thương hiệu Việt Nam đã truyền cảm hứng, nhưng chọn làm sao ra năm bài thành tuyến bài xuyên suốt nêu bật được chủ đề hàm nghĩa rộng, vừa trừu tượng vừa định lượng, trong số rất nhiều những bài báo hay của những tác giả tên tuổi. Cuối cùng, sau những đắn đo cân nhắc, chỉnh thể hoàn thiện năm bài: "Hãy giữ ngọn lửa của tiền nhân, Những thương hiệu Việt "vang bóng một thời", Xây dựng niềm tin để định vị giá trị, Người làm cầu nối cho các thương hiệu quốc tế, Nhân cách thương hiệu Việt" đã được gửi tham dự Giải thưởng Báo chí Quốc gia 2018, chinh phục được Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo và giành Giải A đầy phấn chấn.

Lan tỏa tinh thần Thương hiệu Việt Nam ảnh 1

Nhóm tác giả loạt bài Thương hiệu Việt Nam đoạt Giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII - năm 2018. Ảnh: VIỆT KHÔI

Qua mỗi trang báo, mỗi bài báo, mỗi sự kiện ra mắt sách hoặc triển lãm tranh được tổ chức qua hằng năm, sự ghi nhận của lãnh đạo Báo Nhân Dân, của bạn bè, đồng nghiệp, các cộng tác viên, của bạn đọc xa gần chính là sự tưởng thưởng lớn lao ý nghĩa nhất với mỗi một cá nhân nói riêng và tập thể Nhân Dân hằng tháng nói chung... Mỗi thành công đạt được, từ một số báo hấp dẫn, một giải thưởng được trao... của Nhân Dân hằng tháng đều có đóng góp rõ rệt của cộng tác viên, những cây bút ngay trong Báo Nhân Dân ở các ban chuyên môn khác, đến các nhà văn, nhà thơ, nhà báo nổi tiếng... khắp nước. Số báo chủ đề Thương hiệu Việt Nam hàng trăm trang, tuy nhiên dung lượng bài được ấn định từ điều lệ của giải, nên chỉ có năm bài phù hợp nhất của các tác giả Phan Thanh Phong, Nguyễn Hồng Minh, Phùng Nguyên, Ngô Hương Sen, Nguyễn Thùy Vân và nhà văn Nguyễn Việt Hà, cả những nhân vật ưu tú trong các bài phỏng vấn trò chuyện GS,TS Nguyễn Quang Ngọc, Luật sư Trần Mạnh Hùng, CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng... được chọn trong cả một giai phẩm tập hợp vô cùng nhiều những bài viết xuất sắc của các cây bút thành danh, cá tính.

Thách thức vẫn được đặt ra cùng Nhân Dân hằng tháng qua mỗi số báo. Nhưng "thách thức không phải từ những giải thưởng đã có và những giải thưởng được ấp ủ, ao ước ở phía trước, mà thách thức lớn hơn cả, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Báo Nhân Dân, đội ngũ những người thực hiện Nhân Dân hằng tháng phải tiếp tục duy trì và nâng cấp kết quả đạt được, để luôn định vị được thương hiệu ấn phẩm báo chí tử tế, mang tinh thần đổi mới... trong ngôi nhà chung rộng lớn của Báo Nhân Dân" như Trưởng ban - nhà báo Phan Thanh Phong luôn tư duy và nhắc nhở...

Lan tỏa tinh thần Thương hiệu Việt Nam ảnh 2

Tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân hằng tháng tại lễ trao giải.

Ngoài Giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII - năm 2018 của Nhân Dân hằng tháng, Báo Nhân Dân còn đoạt hai Giải B gồm: nhóm tác giả Bùi Trung Chính, Mai Tâm Hiếu, Trần Anh Tuấn, Bùi Bình Trọng với loạt bài Mafia rác, nhóm tác giả Trần Hải, Trần Ngọc Hoan với nhóm ảnh Niềm tin - chiến thắng: Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF CUP 2018 và ba Giải C gồm: nhóm tác giả Thu Hà, Nhật Nam (Việt Hải) với loạt bài Kích hoạt động lực kinh tế tư nhân, tác giả Lê Vũ Thanh Hà với loạt bài Bất cập trong tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội, tác giả Cao Văn Thống với loạt bài Tha hóa quyền lực trong công tác cán bộ và giải pháp chấn chỉnh.