Thấm sâu lời Bác dạy

Tháng 5 về, lại văng vẳng bên tai mọi người lời Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi Người về với "thế giới người hiền" giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta đang bước vào giai đoạn cam go nhất. Nhưng tin ở đường lối đúng đắn của Đảng, tin ở sức mạnh của nhân dân, Bác khẳng định: dù gian khó đến mấy, chúng ta nhất định giành thắng lợi cuối cùng!
0:00 / 0:00
0:00
Chương trình ca múa nhạc tại Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật , báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh | TRẦN HẢI
Chương trình ca múa nhạc tại Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật , báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh | TRẦN HẢI

Lời tiên tri của Bác đã thành hiện thực! Nhưng thật xót xa khi miền nam được hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc thống nhất, Bác đã vĩnh biệt chúng ta gần 6 năm! Xúc động biết bao, trong những dòng Di chúc ngắn ngủi mà sâu xa ấy, sau khi căn dặn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Bác nói về "NHÂN DÂN LAO ĐỘNG ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi... rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù... nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân" (chữ nghiêng là của Bác Hồ).

Thưa Bác kính yêu!

Thực hiện lời căn dặn chí tình, chí nghĩa ấy, sau khi nước nhà được thống nhất, Đảng và Nhà nước đã miễn thuế nông nghiệp một năm cho nông dân cả nước.

Nhằm duy trì, ổn định và từng bước nâng cao đời sống, mà trước hết là nông dân chiếm hơn 70% dân số, Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết khoán sản phẩm đến người lao động (gọi tắt là Khoán 10).

Nhờ chủ trương đúng đắn đó, nước ta từ chỗ thiếu ăn trầm trọng, chỉ hơn một năm sau, nhân dân không những đủ ăn, mà còn góp vào việc xuất khẩu lương thực.

Nhận thức rõ những hạn chế, bất cập trong việc đề ra và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối sát với cuộc sống, Đại hội VI của Đảng đã thông qua Nghị quyết về đổi mới toàn diện đất nước, tạo ra nguồn sinh khí mới, có hiệu quả thiết thực trên rất nhiều lĩnh vực về đối nội, đối ngoại, thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đây là minh chứng hùng hồn về bản lĩnh "dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật" để có những quyết sách đúng đắn, kịp thời trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Các nghị quyết Đại hội tiếp theo đều thể hiện sự nhất quán của Đảng ta coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Nhờ vậy, chúng ta tiếp tục vượt qua các cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội do tác động tiêu cực của nền kinh tế thế giới. Sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với mỗi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước là nền tảng tạo nên những xung lực mới, thành quả mới, thể hiện rõ nét nhất là cuộc chiến đẩy lui đại dịch Covid-19 trong hai năm 2020-2021 vừa qua - đỉnh cao của sự thử thách nghiệt ngã đối với cả nước, là minh chứng sinh động sức mạnh của ý Đảng - lòng Dân.

Hiện tại, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, nhưng song hành là những khó khăn, thách thức không nhỏ do những yếu tố chủ quan và khách quan ở trong nước và thế giới. Điều đó đòi hỏi chúng ta cần nghiêm túc suy ngẫm những lời dạy của Bác, "kế hoạch 10 phần, thì biện pháp phải 15 phần và quyết tâm phải 20 phần".

Trung ương Đảng và Chính phủ trong hai năm qua đã có nhiều quyết sách cụ thể và kịp thời. Nhưng thẳng thắn nhìn nhận, việc tổ chức thực hiện vẫn bộc lộ nhiều bất cập, yếu kém - mà nét nổi rõ là sự phối hợp các ngành, các đơn vị hữu quan chưa chặt chẽ; còn có hiện tượng đổ lỗi cho nhau; nhất là ở đâu đó chỉ quy về một nguyên nhân duy nhất là do cơ chế, chính sách (!) Song, nhân dân đặt câu hỏi: ai là người đề xướng và điều chỉnh, bổ sung nó? Đáng chú ý là, nhiều địa phương, cơ sở chỉ vin vào đó để ỷ lại, trông chờ; không ít cán bộ sợ trách nhiệm, hoặc muốn "yên thân" để "giữ ghế" cho hết nhiệm kỳ...

Trong tình hình đó, chúng ta cần cổ súy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là sự nêu gương của người đứng đầu. Việc này đã đề cập từ lâu, nay cần được khẩn trương cụ thể hóa sát với tình hình hơn nữa. Chúng ta càng thấm thía lời Bác dạy: "cán bộ là cái gốc của mọi công việc".