Niềm tin của cử tri vào Quốc hội

Cử tri và nhân dân cả nước rất quan tâm những vấn đề được bàn thảo tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV. Cử tri quan tâm đã trở thành lẽ tự nhiên và là điều diễn ra thường xuyên bởi họ là người tự tay bỏ lá phiếu bầu ra các đại biểu Quốc hội. Các tầng lớp nhân dân cũng rất quan tâm, bởi mỗi kỳ họp, những vấn đề "nóng" của đời sống thường nhật đã dội vào nghị trường; họ muốn biết Quốc hội nhìn nhận, đánh giá và đưa ra chủ trương, giải pháp thế nào để ổn định và từng bước nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển bền vững?
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh một phiên họp tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV. Ảnh | Thủy Nguyên
Quang cảnh một phiên họp tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV. Ảnh | Thủy Nguyên

Các buổi chất vấn và trả lời chất vấn đã thật sự mang đến cho cử tri niềm tin mới khi nhiều câu hỏi của đại biểu và câu trả lời của "tư lệnh ngành", kể cả Thủ tướng Chính phủ đều đề cập trực diện các vấn đề cả nước quan tâm, mang ý nghĩa rất thiết thực. Từ chuyện đấu giá biển số xe ô-tô, đến việc bổ sung mục "nơi sinh" vào hộ chiếu; từ việc có lúc nhiều cửa hàng xăng dầu hết hàng và giá cả lên xuống thất thường, đến việc quy định giờ lên lớp của học sinh mỗi cấp ở các thành phố sao cho thích hợp với từng lứa tuổi; từ việc vì sao triển khai rất chậm quá trình đưa các trường đại học ra khỏi thủ đô để giảm bớt nạn kẹt xe và tạo môi trường thông thoáng cho giáo viên và sinh viên, đến hiện tượng ngày càng có đông cán bộ, nhân viên ngành y tế, giáo dục xin nghỉ việc sớm; từ việc vì sao vấn đề không ít công trình, dự án chiếm nhiều tiền vốn, đất đai vẫn "đắp chiếu" nhiều năm, đến việc tăng lương bảo đảm đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động; từ việc Đảng, Nhà nước trong những năm qua đã quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực, nhưng hiện tượng "tham nhũng vặt", nạn sách nhiễu trong quá trình làm thủ tục giấy tờ, đến hiện tượng một số cán bộ ở đây đó vẫn ngang nhiên vòi vĩnh, thậm chí "định giá" cho việc tiếp nhận hoặc bổ nhiệm cán bộ...

Chúng ta khẳng định những thành tựu to lớn, tương đối toàn diện của đất nước sau thời điểm xác lập trạng thái bình thường mới của đợt đại dịch khủng khiếp kéo dài hơn 2 năm, đã để lại cơ man những hệ lụy tiêu cực trên nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội, nhưng nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, sự đồng thuận, nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, tăng trưởng kinh tế năm nay ước đạt 8%; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền lãnh thổ được giữ vững, vị thế quốc tế của Việt Nam tiếp tục được nâng cao. Song, không chỉ thỏa mãn thành tựu, mà còn cần chú ý lắng nghe thấu đáo những băn khoăn, nguyện vọng chính đáng của cử tri, của các đại biểu nêu lên; trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng, những người có trách nhiệm nhận thức đầy đủ hơn, quyết tâm mạnh mẽ hơn và hành động quyết liệt hơn thì chắc chắn những hạn chế, khuyết điểm ấy sẽ được khắc phục nhanh, thành tựu đạt được sẽ lớn hơn, lòng dân sẽ an tâm và phấn chấn hơn trong quá trình thực thi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Với ý nghĩa đó, Quốc hội đã và đang là địa chỉ tin cậy của nhân dân, là sự kỳ vọng lớn lao của cử tri vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.