Tự khẳng định bản thân, vươn tới!

Đã lùi dần vào quá vãng, cảnh những chị em về nhà chồng cam chịu số phận nội trợ, nuôi con, tự bươn chải mưu sinh cuộc sống, không có thời gian và cũng không được biết, được tham gia công việc xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh | TRẦN HẢI
Ảnh | TRẦN HẢI

Cũng đã hết dần cảnh tượng ở cơ quan, công sở dù có năng lực đến mấy, cũng chỉ an thân với cái chức “phó” giúp việc cho “vị trưởng” là nam giới!

Cuộc phấn đấu bình đẳng, bình quyền nam nữ trong các hoạt động xã hội từng được thể hiện qua đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước là cả quá trình phấn đấu cam go của từng chị em với sự đồng thuận, hỗ trợ của nhiều cấp ủy, chính quyền các cấp ở nhiều nơi, tạo nên những hình ảnh đẹp về người phụ nữ Việt Nam trong thời đại đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, tô đẹp truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang mà các thế hệ phụ nữ tiền bối đã xây đắp qua quá trình dựng nước và giữ nước.

Chúng ta vui mừng khi Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis và bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam, khẳng định rằng Việt Nam đã đạt được những bước tiến trong việc trao quyền và nâng cao năng lực cho phụ nữ. Quy định pháp luật, bao gồm Luật Bình đẳng giới và yêu cầu tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội từ 35% trở lên, trong đó đa số người giữ các chức vụ từ Ủy viên Trung ương Đảng, là Bộ trưởng trong Chính phủ cũng như là Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội ngày càng tăng lên; theo đó các chức danh ở cấp ủy, chính quyền trong 63 tỉnh, thành phố cả nước cũng có bước tiến mới. Số chị em đó đã thể hiện năng lực qua chất lượng công tác thực tiễn được nhiều người thừa nhận và đánh giá cao. Đến nay chỉ số về năng lực được quốc tế ghi nhận tăng 11 bậc trong chỉ số xếp hạng về bình đẳng giới toàn cầu, từ vị trí 83 lên 72 trong số 146 quốc gia.

Đi liền với đó, Việt Nam có tỷ lệ nữ tham gia lực lượng lao động hơn 70% - một trong những nước cao nhất thế giới và tỷ lệ thành viên nữ trong Quốc hội đã vượt mức trung bình toàn cầu là 25,5%. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang phải đối mặt với những rào cản về cơ hội bình đẳng trong giáo dục, việc làm và tiếp cận các vị trí lãnh đạo, đặc biệt là phụ nữ dân tộc và khuyết tật. Ở cấp xã, tỷ lệ nữ trong UBND mới ở mức 22%. Trong lĩnh vực kinh doanh, có 26,5% chủ doanh nghiệp, tổng giám đốc điều hành là phụ nữ.

Song, điều đáng mừng là trong các lĩnh vực hoạt động, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội..., ý chí vượt khó vươn lên, tinh thần năng động, sáng tạo, tình thương yêu, nhân văn, lòng nhân ái đã được bộc lộ rõ nét, nhất là ở những thời điểm nghiệt ngã của dịch bệnh, thiên tai. Đặc biệt là trong 2 năm đại dịch Covid-19 vừa qua, nhiều tấm gương quả cảm, chấp nhận hiểm nguy và cả hy sinh tính mạng của “đội quân áo trắng” đã chạm trái tim bao con người! Không ít những người mẹ hiến đất để mở đường, xây trường lớp trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu.

Không ít chị em tham gia phong trào thiện nguyện, mở nhiều quầy hàng thực phẩm miễn phí, tham gia đều đặn nấu “nồi cháo thiện nguyện” giúp người bệnh nghèo ở các bệnh viện; nhận nuôi dưỡng nhiều cháu mồ côi hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn... Mới đây nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, các cô giáo Trường mầm non Lâm Tỳ Ni (thành phố Huế) gửi thư đến các phụ huynh không nhận tặng hoa, mà chỉ nhận những cây trồng để phủ xanh sân chơi của học sinh. Còn bao nhiêu việc làm cao quý khác đang diễn ra trên khắp đất nước ta, thể hiện sinh động tình yêu thương con người, thắp sáng niềm tin và lẽ sống của “phái yếu” thường dễ bị tổn thương...

Đảng ta, Nhà nước ta, nhân dân ta trân trọng ghi nhận, và biết ơn những việc làm cao đẹp của phụ nữ Việt Nam ta, góp phần tô thắm vườn hoa rực rỡ sắc màu của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam!