Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết trong giảm nghèo bền vững trên biên giới Tây Ninh

Nêu cao truyền thống “tương thân tương ái”, những năm qua, Tây Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt tại các xã biên giới. Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, công tác giảm nghèo bền vững đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh trao quà Trung thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã biên giới Phước Chỉ.
Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh trao quà Trung thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã biên giới Phước Chỉ.

Tây Ninh có đường biên giới dài 169km, đi qua 19 xã biên giới, nơi điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, đời sống một bộ phận nhân dân chưa ổn định. Trong bối cảnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động nhân dân, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, nổi bật là Quỹ “Vì người nghèo”.

Tại xã Phước Chỉ, địa phương có đường biên giới dài 14,64km, với hơn 8.000 hộ dân và trên 31.000 nhân khẩu, công tác giảm nghèo bền vững được triển khai quyết liệt, gắn kết với sự đồng thuận của toàn dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bùi Tiến Thành chia sẻ: Trong nhiệm kỳ qua, địa phương đã vận động được 890 triệu đồng cho Quỹ ‘Vì người nghèo’, xây dựng và sửa chữa 14 căn nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ vốn phát triển sinh kế cho 5 hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 25 triệu đồng, đồng thời trao 50 suất học bổng cho học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua việc huy động các nguồn lực xã hội, xã đã trao tặng 10 xe máy điện, 15 xe đạp và 242 suất học bổng, với tổng trị giá hơn 279 triệu đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng được chú trọng với 750 lượt người dân được khám, chữa bệnh miễn phí, với kinh phí hơn 262 triệu đồng. Hơn 5.532 phần quà đã được trao đến tay hộ nghèo, gia đình chính sách và học sinh vượt khó, tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Song song đó, các công trình dân sinh thiết yếu cũng được đầu tư kịp thời. Hai cây cầu bê tông kiên cố với tổng kinh phí 565 triệu đồng đã đưa vào sử dụng, cải thiện đáng kể điều kiện đi lại, học tập và sinh hoạt của người dân vùng ven sông. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay xã biên giới Phước Chỉ không còn hộ nghèo, mở ra nền tảng phát triển bền vững lâu dài.

bai-58-anh-4-3527.jpg
Đường và cầu Hoà Bình được đầu tư xây dựng, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông cho xã biên giới Hoà Hội.

Tại xã Mỹ Quý, công tác giảm nghèo được gắn chặt với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lê Thị Kim Nhân cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, địa phương đã tổ chức 216 buổi tuyên truyền pháp luật với hơn 10.024 lượt người tham dự, phát hành 20.000 tờ rơi và treo 136 băng rôn tuyên truyền, giúp nâng cao nhận thức của nhân dân về pháp luật và chủ quyền biên giới.

bai-58-anh-2-152.jpg
Lực lượng biên phòng xã Mỹ Quý chung tay chăm lo cho người dân vùng biên giới có hoàn cảnh còn khó khăn.

Các mô hình tự quản như “Tổ bảo vệ đường biên, cột mốc” phát huy hiệu quả với 12 tổ, gồm 4.691 hộ dân tham gia. Lực lượng chức năng đã phối hợp tổ chức 539 lượt tuần tra với 5.810 lượt cán bộ, chiến sĩ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Bên cạnh đó, các chương trình như “Nâng bước em tới trường” hay “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, củng cố tinh thần đoàn kết và sự gắn bó của nhân dân hai bên biên giới.

Công tác an sinh xã hội tại xã Hòa Hội, nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, cũng được triển khai toàn diện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Đồng Dũng cho biết: Hằng năm, Quỹ ‘Vì người nghèo’ vận động bình quân hơn 120 triệu đồng; địa phương đã xây dựng 17 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ Khmer nghèo với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, chúng tôi triển khai 10 mô hình sinh kế, như chăn nuôi, trồng trọt và kinh doanh nhỏ, giúp người dân nâng cao thu nhập.

bai-58-anh-3-4275.jpg
Mạnh thường quân trao tặng 500 triệu đồng cho xã biên giới Hòa Hội thực hiện công tác an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025.

Chương trình “Nghĩa tình biên giới” đã trao 300 phần quà, 20 phương tiện sinh kế và xây dựng một căn nhà Đại đoàn kết trị giá 110 triệu đồng, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Không chỉ tập trung vào hỗ trợ vật chất, các địa phương còn chủ động tiếp cận xu hướng phát triển mới, nhất là chuyển đổi số. Tại xã Đông Thành, với 22.469 nhân khẩu sinh sống trên diện tích 128,6 km2, đường biên giới dài 8,123km, công tác chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

bai-58-anh-5-4205.jpg
Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đông Thành ân cần-vui vẻ-chính xác, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Thành Tạ Hồng Trang cho biết: Thực hiện chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết số 57-NQ/TW, chính quyền và Mặt trận xã đã triển khai nhiều mô hình thiết thực, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, cài đặt ứng dụng VNe ID, nộp hồ sơ và tra cứu kết quả thủ tục hành chính một cách thuận lợi.

Đội hình thanh niên tình nguyện, trang Fanpage Mặt trận xã với hơn 10.000 lượt tiếp cận mỗi tháng và nền tảng “Mặt trận số” đạt 100% tại các ấp đã trở thành kênh thông tin chính thống, kết nối chặt chẽ giữa chính quyền và nhân dân. Việc ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo như Chat GPT, Gemini, Canva trong công tác hành chính giúp giảm từ 20% đến 50% thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời lan tỏa tri thức số đến cộng đồng, từng bước hình thành công dân số trong thời đại mới.

Thực tiễn tại các địa phương cho thấy, công tác giảm nghèo bền vững chỉ thật sự hiệu quả khi có sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy Đảng, sự điều hành linh hoạt của chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức đoàn thể, và trên hết là sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải cho biết, trong giai đoạn mới, Tây Ninh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, tăng cường hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện; đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo đảm các chính sách được triển khai đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Với quyết tâm chính trị cao, cách làm sáng tạo, và sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, công tác giảm nghèo bền vững trên tuyến biên giới Tây Ninh sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển, ổn định, giàu đẹp, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm