Đến xã Nghiên Loan, phía Bắc thuộc tỉnh Thái Nguyên, hỏi về anh Giàng Văn Tiến là ai cũng biết, bởi từ khi còn thanh niên chưa lập gia đình, anh đã là tay biết buôn trâu, bò có tiếng của bản và nhiều năm nay là “thủ lĩnh” của hợp tác xã chăn nuôi Giàng Tiến; ông chủ của khối tài sản mấy trăm con trâu, bò. Chàng thanh niên chưa học hết lớp hai lại có thể biến giấc mơ “đổi đời” thành hiện thực...
Năm 2018, để thực hiện ước mơ của mình, anh tìm hiểu những mô hình phát triển kinh tế từ chăn nuôi gia súc phù hợp với nơi mình sinh sống. Sau nhiều chuyến tham quan, học hỏi các mô hình trong, ngoài tỉnh, anh tâm đắc nhất mô hình chăn nuôi gia súc của Hợp tác xã Tiến Thành công nghệ cao, phường An Cường (tỉnh Tuyên Quang) do ông Hoàng Văn Oanh làm giám đốc, chuyên về chăn nuôi gia súc vỗ béo và sản xuất, chế biến các sản phẩm thịt trâu, bò khô, sạch, an toàn... Ngọn lửa khởi nghiệp càng thắp lên mạnh mẽ trong con người anh Tiến từ đây. Anh Tiến quyết định khăn gói sang Tuyên Quang gặp ông Hoàng Văn Oanh xin được học tập theo mô hình của hợp tác xã.
Sau khi đã học được những kinh nghiệm cần thiết trong chăn nuôi vỗ béo gia súc, anh Tiến trở về quê và chập chững bước khởi đầu thực hiện ước mơ “đổi đời” của mình. Không len lỏi, lùng khắp các nơi để buôn bán nhỏ lẻ một, hai con nữa, mà kêu gọi những hộ dân cùng thôn thành lập hợp tác xã chuyên về chăn nuôi vỗ béo trâu, bò. Để có vốn, anh đã bàn với gia đình thế chấp sổ đỏ đất đai, nhà ở vay ngân hàng 900 triệu đồng để làm vốn đầu tư đầu vào và xây hai khu chuồng trại để chăn nuôi quy mô hàng trăm con gia súc... Nhờ phương pháp vỗ béo khoa học, chỉ sau 2 đến 3 tháng, mỗi con trâu, bò có thể tăng từ 70kg đến 100kg, mang lại lợi nhuận từ một đến hai triệu đồng mỗi con. So với trồng lúa, ngô thì chăn nuôi trâu, bò cho lợi nhuận cao hơn và nuôi vỗ béo cũng không quá vất vả, hiện nay hợp tác xã tạo việc làm thường xuyên, ổn định cho 6 người, chưa kể các thành viên hợp tác xã.
Ở Bắc Kạn, ngày càng xuất hiện nhiều những mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi của những nông dân dám nghĩ, dám làm. Năm 2017, ông Vũ Đình Khiên (xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông) mạnh dạn chuyển hướng xây dựng gia trại 6.000m² nuôi vịt siêu trứng. Nhờ sự hỗ trợ của Hội Nông dân và quyết tâm vượt khó, ông duy trì đàn vịt khoảng 3.000 con/năm, mỗi ngày thu hơn 1.500 quả trứng. Sau khi trừ chi phí, ông có thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm từ nuôi vịt và thêm khoảng 100 triệu đồng/năm từ nuôi lợn. Gia đình chị Bàn Thị Hà (dân tộc Dao, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn) thành công với mô hình kinh tế tổng hợp: chăn nuôi, trồng rừng, cây ăn quả, kết hợp dịch vụ vận tải, thu mua nông sản. Thu nhập của gia đình chị đạt hơn 800 triệu đồng/năm, được công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố và cấp tỉnh…
Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi lan rộng, tạo ra nhiều mô hình thu nhập cao: trồng rừng kết hợp dịch vụ ở xã Thanh Mai (Chợ Mới) đạt hơn 1,4 tỷ đồng/năm; sản xuất miến dong ở Côn Minh (Na Rì) thu 900 triệu đồng/năm; trồng rừng và cây giống ở Bình Trung (Chợ Đồn) đạt 930 triệu đồng/năm; buôn bán, chăn nuôi trâu bò vỗ béo ở Nghiên Loan (Pác Nặm) đạt hơn 1,1 tỷ đồng/năm; trồng nghệ nếp và chế biến nông sản ở Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn) thu hơn 1,3 tỷ đồng/năm…
Theo Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn, địa phương luôn quan tâm hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất bằng nhiều cơ chế, chính sách cụ thể. Công tác tuyên truyền, tập huấn, khuyến nông được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức hội viên. Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã thực hiện 34 mô hình chuyển giao kỹ thuật với 1.157 hộ tham gia; tổ chức 10 mô hình trồng trọt, 7 mô hình chăn nuôi, 8 mô hình thủy sản, 9 mô hình lâm nghiệp, từ đó tuyển chọn giống cây, con phù hợp với địa phương.
Nguồn vốn hỗ trợ nông dân cũng được đẩy mạnh với mục tiêu tạo nền tảng để nông dân đầu tư mở rộng sản xuất. Hội Nông dân tỉnh cho 703 lượt hội viên vay vốn Quỹ hội hơn 33 tỷ đồng; ủy thác vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 922 tỷ đồng cho hơn 12.400 hộ vay. Ngoài ra, còn phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và các ngân hàng thương mại cho hàng ngàn lượt hộ vay hàng trăm tỷ đồng.
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đình Điệp cho biết, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần mạnh mẽ làm thay đổi diện mạo nông thôn. Ngày càng nhiều hộ nông dân có thu nhập từ 800 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Đặc biệt, các hộ sản xuất giỏi còn tích cực hỗ trợ hội viên khác. Từ năm 2021 đến nay, hơn 11.600 lượt hộ khó khăn được giúp đỡ với số tiền gần 3 tỷ đồng và hơn 28.500 ngày công lao động.
Thời gian tới, Bắc Kạn phấn đấu có trên 60% hội viên đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó ít nhất 30% đạt cấp tỉnh. Các cấp hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường hỗ trợ hội viên xây dựng mô hình hợp tác sản xuất gắn với chuỗi giá trị bền vững. Các cấp hội sẽ đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất và liên kết sản xuất bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế bền vững hơn nữa.