Lan tỏa những bài học quý đối với công tác xây dựng Đảng tại các cơ quan, đơn vị

NDO - Sáng 19/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Quang cảnh lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW ngày 1/2/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, định kỳ hằng năm (Quy định số 164), 10 năm qua, hàng nghìn lượt cán bộ lãnh đạo trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới trên tất cả các các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, an ninh-quốc phòng.

Qua các lớp bồi dưỡng, những kiến thức lý luận mới, thông tin thời sự cũng như kinh nghiệm quý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã được trao đổi, truyền tải kịp thời đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của các ban, bộ, ngành Trung ương; góp phần bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và chất lượng tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách xây dựng đất nước, nhân dân của đội ngũ cán bộ trong Đảng bộ Khối.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Lại Xuân Lâm cho biết, phát huy kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới năm 2023 với chuyên đề: Tổng Bí thư với nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng qua cuốn sách: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế”, do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề tập trung đề cập vấn đề quan trọng, then chốt của công tác xây dựng Đảng, có liên hệ chặt chẽ với nội dung cơ bản trong cuốn sách về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, do Báo Nhân Dân và Nhà Xuất bản chính trị quốc gia Sự thật phối hợp biên soạn và xuất bản, phát hành cuốn thứ ba vào ngày 20/6 vừa qua.

Cách tiếp cận của chuyên đề qua nội dung cuốn sách không đi quá sâu về lý luận chính trị hàn lâm, khô khan mà được đề cập một cách dễ hiểu qua các bài viết gần gũi, tâm huyết, truyền cảm hứng. Các vấn đề chính trị, thời sự, đặc biệt là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn ngừa suy thoái dưới sự lãnh đạo của Đảng và đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được diễn đạt giản dị nhưng vô cùng sâu sắc, có sức lan tỏa mạnh mẽ bởi giá trị tư tưởng và tầm tư duy chiến lược của Tổng Bí thư.

Nhiều bài viết nói về câu chuyện đời thường giản dị, giàu tình cảm, khéo léo trong đối nhân xử thế của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với gia đình, thầy, cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp, nhân dân. Mỗi một câu chuyện đều là những bài học ý nghĩa, tấm gương sáng giúp nhân dân cảm nhận được về một Tổng Bí thư gần gũi, bình dị.

Xuyên suốt nội dung cuốn sách thể hiện quyết tâm chính trị, sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới. Sự yêu quý và niềm tin của nhân dân trong nước, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua những trang viết, giúp người đọc dễ hiểu, thấm thía, cảm nhận được tâm, tầm và bản lĩnh kiên trung của người chiến sĩ cộng sản, người đứng đầu Đảng ta.

Đảng ủy Khối đề nghị các học viên nghiên cứu kỹ chuyên đề và nội dung cuốn sách, rút ra những bài học quý đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị; bồi dưỡng thế hệ trẻ về hoàn thiện bản thân, về tu dưỡng phẩm chất và phấn đấu để trưởng thành là một cán bộ, đảng viên gương mẫu, công chức, viên chức, người lao động chuyên tâm trong công việc, hết lòng phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

Những thông tin, kiến thức tích lũy được giúp các cán bộ lãnh đạo, quản lý có thêm kinh nghiệm quý báu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tham mưu, tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng tại cơ quan, đơn vị.