Đây là lần đầu tiên FTU tổ chức mô hình hội thảo trung hòa carbon, với việc thực hiện đầy đủ các quy trình kiểm kê, giảm phát thải, xác nhận và thực hiện các hoạt động bù trừ carbon, cho thấy cách tiếp cận mới trong việc gắn kết hoạt động học thuật với các tiêu chuẩn phát triển bền vững.
Theo Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Đổi mới khí hậu KLINOVA, đơn vị đồng tổ chức hội thảo cho biết, để cụ thể hóa trong việc giảm lượng khí nhà kính thải, các hoạt động như đi lại của đại biểu và diễn giả, tiêu thụ điện, nước uống, tài liệu, thức ăn, rác thải… đều được tính toán, đo lường cụ thể.
Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức đã khuyến nghị đại biểu tham dự hội thảo di chuyển bằng các phương tiện giao thông phát thải thấp; giảm thiểu in ấn tài liệu và rác thải…. Nhờ đó, lượng khí nhà kính phát thải của hội thảo đã được tính toán, xác nhận ở mức tương đương với 10 tấn khí CO₂. Lượng khí nhà kính phát thải này đã được bù trừ, trước tiên, bằng việc mua tín chỉ carbon quốc tế. Các tín chỉ giảm phát thải đã được xác minh (Verified Emission Reductions - VERs), theo tiêu chuẩn của Gold Standard, được hủy theo đúng quy trình, bảo đảm tính minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Bên cạnh việc sử dụng tín chỉ carbon quốc tế, hội thảo cũng đóng góp 380 cây xanh và được Viện Nghiên cứu Sáng tạo đại diện chuyển giao tới Joy Foundation cho dự án Vườn Rừng nhằm góp phần phục hồi hệ sinh thái tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên. Hoạt động thiết thực này góp phần tạo ra tín chỉ carbon rừng cho Việt Nam trong dài hạn, cũng như mang ý nghĩa xã hội sâu sắc.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sáng tạo FTU, việc triển khai mô hình hội thảo trung hòa carbon là đóng góp cụ thể nhằm thúc đẩy mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam đã công bố tại COP26. Việc hoàn tất quy trình bù trừ và được cấp chứng chỉ khí hậu không chỉ khẳng định tính chuẩn mực trong tổ chức sự kiện, mà còn thể hiện đóng góp cụ thể vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính ở quy mô toàn cầu.
Việc xây dựng và áp dụng thành công mô hình hội thảo Net Zero sẽ tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình nghiên cứu, đào tạo và tổ chức sự kiện theo hướng phát triển bền vững, trong đó các hoạt động học thuật đi đôi với các hành động khí hậu và trách nhiệm môi trường.
Trong thời gian tới, Viện Nghiên cứu Sáng tạo, cùng với các đối tác, sẽ tiếp tục hoàn thiện và lan tỏa mô hình hội thảo trung hòa carbon, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thị trường carbon, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến phát triển bền vững trong hệ sinh thái nghiên cứu sáng tạo tại Việt Nam.