Lan tỏa hình ảnh đẹp Bộ đội Cụ Hồ

Hôm nay, cả nước kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023), 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2023). Suốt chặng đường 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội luôn được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ gìn giữ và phát huy; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình giúp dân thu hoạch lúa. (Ảnh: CHÂU THANH/qdnd.vn)
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình giúp dân thu hoạch lúa. (Ảnh: CHÂU THANH/qdnd.vn)

Từ năm 2021 đến nay, toàn quân đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; phối hợp vận động, huy động các nguồn lực tham gia có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Nhiều chương trình, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các đơn vị trong toàn quân đã để lại ấn tượng tốt đẹp, có ý nghĩa chính trị-xã hội và nhân văn sâu sắc. Nổi bật có chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Nuôi bò nhóm hộ và tặng vật nuôi cho đồng bào nghèo”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Sóng và máy tính cho em”, “Gắn kết hộ người Kinh với hộ người dân tộc thiểu số”, “Trồng chanh leo trên đất dốc”, “Hũ gạo vì người nghèo”, “Tết Quân-Dân”… và khi có thiên tai, hỏa hoạn, bão lũ, dịch bệnh, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, cán bộ, chiến sĩ quân đội đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng xả thân vì nhân dân, giúp nhân dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Các cơ quan, đơn vị toàn quân đã động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực đóng góp, ủng hộ và trực tiếp kêu gọi, vận động, huy động nguồn lực giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai và tác động của dịch Covid-19 với số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, quân đội còn huy động hàng trăm nghìn cán bộ, chiến sĩ, dân quân và hàng trăm nghìn lượt phương tiện để đồng hành cùng nhân dân vượt qua khó khăn trong dịch bệnh, với các mô hình như: “Gian hàng không đồng”, “Bộ đội đi chợ giúp dân”, “Túi quà an sinh”, “Tổ quân y lưu động”...; góp phần xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân”, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, quân đội, lan tỏa hình ảnh đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của một số cấp ủy, chỉ huy đơn vị vẫn chưa thật sự sâu sát, còn biểu hiện xem nhẹ công tác dân vận. Sự chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác dân vận có thời điểm chưa chủ động, chặt chẽ nên hiệu quả có mặt còn hạn chế. Một số đơn vị chưa chủ động nghiên cứu đổi mới nội dung, đa dạng hình thức công tác dân vận; phương thức hoạt động chưa sát đối tượng và loại hình đơn vị...

Để xứng đáng là quân đội của dân, do dân và vì dân, thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” gắn phong trào thi đua quyết thắng của quân đội, phong trào thi đua yêu nước của địa phương với các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành phát động; nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Các cơ quan, đơn vị toàn quân chủ động tham mưu đề xuất, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên các địa bàn, trong các nhiệm vụ, hướng mạnh về cơ sở; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác dân vận trong các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất; tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, “thế trận lòng dân” vững chắc, xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện làm nền tảng, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, đặc biệt là vùng biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.